Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

(Baohatinh.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã ghi dấu bằng những trang sử vàng chói lọi. Tinh thần chiến thắng ấy được LLVT tỉnh nhà phát huy qua phong trào thi đua quyết thắng, ý chí lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu.

Không tiếc sức người, sức của

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, Hà Tĩnh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và chịu bao đau thương trước bom đạn của kẻ thù. Nhưng với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân và dân Hà Tĩnh đã anh dũng, kiên cường, vừa chiến đấu trực tiếp với kẻ thù, vừa đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Để có ngày vui đại thắng 30/4/1975, Hà Tĩnh đã thực hiện tốt khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, chi viện cho chiến trường miền Nam hàng vạn tấn lương thực, bổ sung cho quân đội 92.913 thanh niên ưu tú (chiếm hơn 10% dân số thời điểm đó), huy động 334.128 dân công hỏa tuyến, 10.636 thanh niên xung phong, tăng cường thêm 21 tiểu đoàn và 15 đại đội bộ đội địa phương...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình - nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4 (ở phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) kể chuyện truyền thống chiến đấu của LLVT cho thế hệ trẻ.

Con em Hà Tĩnh đã xông pha chiến đấu trên khắp các mặt trận, anh dũng trong từng trận đánh, xung kích trên từng chiến hào. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ là con em Hà Tĩnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, dũng cảm lập công và không ít người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể trên chiến trường.

Với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”, quân và dân Hà Tĩnh đã đào đắp hàng triệu m3 đất đá để san lấp hố bom, khắc phục cầu đường hư hỏng. Những năm kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh mở nhiều tuyến đường mới với chiều dài hơn 500 km, sửa chữa gần 700 km đường bị đánh phá, rà phá hàng chục nghìn quả bom mìn để giữ vững mạch máu giao thông, chi viện kịp thời cho các chiến trường. Chiến công và sự hy sinh oanh liệt đó đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại - ngày 30/4/1975.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

LLVT Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2023.

Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình - nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4 chia sẻ: “Với những đóng góp, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT Hà Tĩnh đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương là “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập công xuất sắc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa phong trào tiến bộ đồng đều, toàn diện, vừa chiến đấu giỏi, vừa sản xuất tốt, vừa chi viện lớn cho chiến trường”.

Quân và dân Hà Tĩnh cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” và hàng nghìn người con ưu tú đã được tặng thưởng, vinh danh các danh hiệu cao quý”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Huấn luyện Đại đội Pháo Phòng không 37mm ở TP Hà Tĩnh

Đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng

Phát huy tinh thần Chiến thắng 30/4, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới.

Với tinh thần hăng say công tác, quyết chí lập công, các cán bộ, chiến sỹ đã ngày đêm khắc phục khó khăn, không ngừng cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; trong đó, nổi bật là LLVT thành phố Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Trung đoàn 841 cùng nhiều đơn vị khác.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Lực lượng tăng thiết giáp diễu hành trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Toàn lực lượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của sở, ngành gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.

Nhờ vậy, phong trào thi đua quyết thắng đã thực sự đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, tập trung vào nhiệm vụ chính trị được giao và làm chuyển biến những khâu yếu, mặt hạn chế của mỗi cơ quan, đơn vị”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Trinh sát đặc nhiệm (Đại đội 20) biểu diễn động tác chiến đấu nhảy qua vòng lửa

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, mỗi đơn vị đã có những cách làm hay, sát thực tiễn. Thượng tá Phan Huy Tiệp - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạch Hà cho hay: “Trong thi đua, chúng tôi luôn quán triệt phương châm “Cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng”. Đơn vị lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật... làm các tiêu chí “cứng” để đánh giá, xếp loại hằng năm”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua quyết thắng, viết tiếp trang sử vàng

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác hầm hào công sự chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Phát huy tinh thần Chiến thắng 30/4, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh luôn ra sức thi đua học tập, trau dồi đạo đức, thấm nhuần đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức trách, tích cực phối hợp với các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương cũng như xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua quyết thắng, toàn lực lượng sẽ tập trung hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương... Qua đó, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và có đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH chung của tỉnh”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.