Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Tại buổi kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 biểu dương kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ngày 25/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quân khu do Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện tại Ban CHQS huyện Đức Thọ và tổ chức đối thoại dân chủ tại đây.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đức Thọ

Đại tá Thái Đức Hạnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS huyện Đức Thọ.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung về công tác quán triệt, triển khai, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ trong lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của người chỉ huy; phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông qua các hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng qua hệ thống sổ sách, văn bản; tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đức Thọ

Thượng tá Nguyễn Cao Hoàng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Thọ báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, chiến sỹ đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các nội dung như: Dân chủ về quân sự chuyên môn; dân chủ về chính trị với việc thực hiện chế độ, chính sách, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên; dân chủ về kinh tế, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của cán bộ, nhân viên; góp ý cách quản lý, chỉ huy điều hành của lãnh đạo, chỉ huy và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng qua...

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đức Thọ

Các ý kiến của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đức Thọ đều được đại diện các phòng chức năng Quân khu trực tiếp giải đáp thỏa đáng, từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, nhân viên đơn vị.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đức Thọ

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đức Thọ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra và tổ chức đối thoại, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị. Trong đó, nổi bật là việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc; nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên được nâng lên; dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng ngày càng được mở rộng, quyền dân chủ của quân nhân được phát huy; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Đức Thọ tiếp thu ý kiến nhận xét của đoàn, khẩn trương có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là quán triệt cho cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay. Duy trì hoạt động sinh hoạt đối thoại dân chủ sâu rộng, thường xuyên, đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên thực hiện quyền dân chủ trong các hoạt động. Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.