Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023.

Sáng 28/6/2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BTV, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 – 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, xác định chủ trương, giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt chủ trươngcủa Đảng, chính sách của Nhà nước, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh báo cáo một số kết quả đạt được trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quy tập mộ liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023.

Mùa khô 2022 – 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã khảo sát 50 thông tin/145 phần mộ; tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (tất cả đều chưa xác định được tên tuổi và quê quán). Sau khi di chuyển, hồi hương hài cốt các liệt sĩ về nước, lễ cầu siêu, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm huyện Hương Sơn được thực hiện bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của hai nước Việt – Lào; được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng: Cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương cũng như các cơ quan nước bạn; quan tâm hỗ trợ để công tác giám định, xét nghiệm ADN được chính xác, hiệu quả nhất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2022 – 2023.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu giao nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 Đoàn Xuân Bường yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền; tập trung nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, quy chế đối ngoại cũng như nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối ngoại, đổi mới sáng tạo cách thức, phương pháp trong thu thập, phát hiện xử lí thông tin về mộ liệt sĩ. Đặc biệt, cần quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, các khâu đột phá đã xác định, siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận, quan hệ quốc tế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đảm bảo an toàn hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Mùa khô 2023 – 2024, Hà Tĩnh quyết tâm, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thực hiện tốt, hiệu quả công tác dân vận nơi địa bàn đóng quân, địa bàn công tác.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận hội nghị.

Để đạt mục tiêu đó, các cơ quan, đơn vị liên quan bằng tình cảm, trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả, thực hiện nhiệm vụ bằng cả lương tâm và trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tăng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 – 2023.

Thấm sâu trách nhiệm thiêng liêng, cao cả trong thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 – 2023.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.