Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

(Baohatinh.vn) - Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập mộ liệt sỹ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát và nắm được gần 50 thông tin về hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào.

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu – Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

Mùa khô năm 2021 – 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi, song, với sự nỗ lực của cả tập thể, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ.

Đội Quy tập đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương được 11 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn ở 2 tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm ở huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

Đội Quy tập mộ liệt sỹ được kiện toàn tổ chức biên chế đúng quy định.

Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập mộ liệt sỹ - Bộ CHQS tỉnh đã được kiện toàn tổ chức biên chế với tổng quân số 30 cán bộ, nhân viên theo đúng quy định. Đến thời điểm này, đội đã tiến hành khảo sát và nắm được gần 50 thông tin về hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào vì nhiệm vụ quốc tế về nước là chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các liệt sỹ đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sỹ; đồng thời, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mỗi thông tin tìm kiếm phải được bảo đảm độ chính xác cao, có cơ sở khoa học, hồ sơ chặt chẽ; quy tập đến đâu xác định địa bàn đến đó.

Đội quy tập cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân nơi đóng quân; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn để nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, quan hệ quốc tế; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xử lý tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân nước bạn Lào; thường xuyên tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, các phương án tìm kiếm trên các hướng về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.

Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà cho Đội quy tập.

Hà Tĩnh: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào mùa khô 2022 - 2023

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.