Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Mùa khô 2021 – 2022, Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước và đã tổ chức an táng đảm bảo trang nghiêm, chu đáo.

Ngày 22/6/2022, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021 – 2022, Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, xác định chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực; thường xuyên giáo dục, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; xây dựng ý thức trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại tá Nguyễn Hà – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ mùa khô 2021 – 2022.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết, khí hậu mưa, nắng thất thường, đường sá đi lại khó khăn, các thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhiều thông tin thiếu chính xác.

Khắc phục mọi khó khăn, Đội Quy tập tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh nước CHDCND Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các bộ tộc Lào cung cấp thông tin, dẫn đường chỉ mộ liệt sĩ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 270 lượt người dân, cấp cứu nhiều vụ tai nạn lao động; thực hiện tốt công tác dân vận, được nhân dân địa phương nơi đóng quân tin yêu, cung cấp thông tin.

Kết quả, mùa khô năm 2021 – 2022, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã khảo sát 32 thông tin trên địa bàn 31 bản; tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ (tất cả đều chưa xác định được tên tuổi và quê quán, đơn vị hy sinh).

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 di chuyển hài cốt các liệt sĩ tới an táng tại các phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm sáng 17/5/2022.

Sau khi di chuyển, hồi hương hài cốt các liệt sĩ về nước, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm ở huyện Hương Sơn được tổ chức bảo đảm trang nghiêm, chu đáo.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho 5 cá nhân Đội Quy tập mộ liệt sĩ tỉnh vì đã có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm 2021 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập tỉnh cũng như Ban chỉ đạo 515 Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2021 – 2022.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu Phan Văn Sỹ yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền; tập trung nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn. Đổi mới sáng tạo cách thức, phương pháp trong thu thập, phát hiện xử lí thông tin về mộ liệt sĩ; quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, các khâu đột phá đã xác định, siết chặt kỷ cương, kỷ luật dân vận, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.