Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

(Baohatinh.vn) - Thiếu tướng Trần Minh Thanh đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ngày 21/9, Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022 - 2023 tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023.

Ban chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo tỉnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan như: Công tác tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ; tổ chức biên chế Đội quy tập; sử dụng lực lượng; công tác huấn luyện, bồi dưỡng tiếng Lào, công tác đảm bảo vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2022 – 2023.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, công tác tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ, tổ chức biên chế Đội quy tập

Hiện tại, Đội quy tập mộ liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh) đã kiện toàn biên chế với tổng quân số cán bộ, nhân viên theo đúng quy định. Đến thời điểm này, Đội Quy tập đã tiến hành khảo sát và nắm được gần 50 thông tin về hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 2 tỉnh Bolykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn.

Dự kiến, Đội quy tập xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong tháng 10/2022.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Mong muốn Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên đội quy tập.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Trần Minh Thanh đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 tỉnh Bolykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn đẩy mạnh thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu kết luận đợt kiểm tra.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tiến hành hội đàm thông qua đường ngoại giao với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bolykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn thống nhất các nội dung cơ bản, chuẩn bị cho Đội quy tập của tỉnh sang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2022 - 2023.

Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 yêu cầu: Cán bộ, nhân viên đội quy tập tập tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, xác định rõ thuận lợi, khó khăn, cũng như khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên đơn vị.

Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Thường xuyên phối hợp với Ban Công tác đặc biệt và cấp ủy, chính quyền các địa phương của nước bạn Lào để nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai các phương án tìm kiếm trên các mũi, các hướng đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối; chấp hành nghiêm kỷ luật, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân nước bạn Lào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.