Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù

(Baohatinh.vn) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang vùng đặc thù ở Hà Tĩnh sẽ góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chiều 21/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đã quán triệt, triển khai các nội dung của Quyết định số 2036/QĐ-BQP ngày 19/5/2023 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 36-CT/TU và Kế hoạch số 119/KH-UBND của UBND tỉnh.

Theo đó, việc triển khai đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù; bổ sung, hoàn thiện cơ chế tham mưu, phối hợp giữa đơn vị với địa phương và các lực lượng trong tiến hành công tác dân vận... Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; phát huy sức mạnh toàn dân, toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù

Thượng tá Trần Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS quán triệt, triển khai các nội dung.

Mục tiêu cụ thể mà Kế hoạch số 119/KH-UBND đặt ra đến năm 2025 là: Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 100% người dân vùng đặc thù; 100% cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, xử lý tốt các tình huống nảy sinh.

Hằng năm, bồi dưỡng tập huấn cho 100% cán bộ chính trị, cán bộ chuyên trách, chiến sĩ làm công tác dân vận vùng đặc thù; bồi dưỡng 3-5% quân nhân là con em vùng đặc thù trong lực lượng vũ trang tỉnh để phát triển Đảng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau khi xuất ngũ...

Địa bàn Hà Tĩnh có 91 xã đặc thù, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Triển khai thực hiện đề án và làm tốt công tác dân vận ở vùng đặc thù trên địa bàn sẽ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT ở vùng đặc thù

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, phối hợp địa phương triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, hiệu quả sát với tình hình, nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã thống nhất chọn 2 mô hình làm điểm “dân vận khéo” đó là: “Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn” tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh và “Giáo xứ văn minh - xanh, sạch, đẹp”, tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.