(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam diễn ra tại thủ đô Hà Nội thành công rực rỡ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Mặt trận là "ngôi nhà chung" đầy thân ái và thiêng liêng của toàn dân tộc. Trong 2 cuộc chiến tranh ái quốc đầy hy sinh, gian khổ đã làm nên những thiên sử vàng chói lọi, mặt trận là niềm tin của Đảng, điểm tựa của lòng dân.
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X khẳng định: Vai trò của MTTQ Việt Nam rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ cương xã hội, thắt chặt mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, là một bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, MTTQ Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình, trở thành nơi tập trung "ý chí, nguyện vọng, trưng cầu của dân; nơi tập hợp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận là "điểm tựa" và "nền tảng tinh thần" thắt chặt mối đoàn kết, động viên nhân dân phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới hiện nay có công lớn của mặt trận các cấp. Chính mặt trận đã góp phần quan trọng ổn định chính trị và trật tự an ninh, phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam phát triển trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn lại, hoạt động của mặt trận các cấp hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại. Đó là công tác giám sát và phản biện xã hội chưa được phát huy đúng mức, chưa tương xứng với vị trí, vai trò như Luật Mặt trận quy định. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng bộ, không ít nơi còn mang tính hình thức. Trong một số vụ việc, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị giải quyết một số vấn đề bức xúc của nhân dân còn chậm, thiếu khoa học, chưa thấu tình, đạt lý.
Để tạo được niềm tin của Đảng và trở thành điểm tựa của lòng dân trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, đòi hỏi MTTQ các cấp không ngừng nâng cao vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thông qua công tác phản biện xã hội để phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của cơ quan Đảng, Nhà nước, từ đó kiến nghị để phù hợp với thực tiễn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền.
Muốn thực hiện được phương châm: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" đòi hỏi tổ chức mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức, hướng mọi hoạt động về cơ sở với những việc làm cụ thể, thiết thực nhất.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 54 nội dung về công tác lập hiến, lập pháp cũng như Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lâm Thành là lính thợ tay nghề cao, nhiều sáng kiến, luôn gắn bó với những “ông già thép” - xe thiết giáp BTR-152 của LLVT Hà Tĩnh.
Ủy ban TVQH kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 110 của Hiến pháp 2013 theo hướng không quy định quá chi tiết về hệ thống các đơn vị hành chính với tên của từng loại đơn vị theo 3 cấp như hiện nay.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp.
Ngày 30/4/2025 – một ngày quan trọng của đất nước – Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị nhấn mạnh: xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển.
Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.
Lễ đón đoàn diễn ra trang trọng, chu đáo thể hiện sự ghi nhận đối với công lao đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Hà Tĩnh trong tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng” được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-LB Nga.
Hôm nay (2/5), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký tờ trình 1980/Ttr-BNV gửi Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh năm 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan cùng Belarus, thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
Dự kiến, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ hỗ trợ UBND xã việc xây dựng chính quyền điện tử và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn.
Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Phó Trưởng ban.
Với hạ tầng đồng bộ, vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm hành chính các xã, phường sau sáp nhập ở TP Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho sự phát triển khi đi vào vận hành.
Khi nhập nhiều đơn vị hành chính thành một đơn vị mới cùng cấp, Thủ tướng Chính phủ chỉ định lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định lãnh đạo UBND cấp xã.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra vào cuối quý III năm 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết.
Khi bỏ cấp huyện, Chủ tịch UBND phường được giao thêm nhiều nhiệm vụ của cấp huyện như kiểm tra xây dựng, bảo dưỡng hạ tầng, chống ùn tắc, phòng chống cháy nổ…
Các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đã đổi mới phương thức, thổi “luồng gió mới” vào những giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ tỉnh nhà.
Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
Dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2025), đông đảo du khách đã tìm về khu mộ cố Tổng Bí thư để dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao của đồng chí.
Thông qua việc tổ chức các hoạt động và tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, cử tri, Nhân dân hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội, những đóng góp của ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Tháng Công nhân 2025, Công đoàn Hà Tĩnh nỗ lực đảm bảo quyền lợi, tạo dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động vững tin bước vào kỷ nguyên mới.
Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Cùng với những hình ảnh sống động về diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM, báo chí thế giới cũng nêu bật thông điệp hướng đến tương lai hòa bình, phát triển của Việt Nam.
Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm.
Sáng 30/4, những máy bay chiến đấu SU30MK2 hiện đại nhất Việt Nam có màn bắn gần 400 quả đạn nhiễu trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, tạo nên khung cảnh vô cùng rực rỡ trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Dù không thể có mặt trực tiếp tại nơi diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng qua màn ảnh nhỏ, người dân Hà Tĩnh vẫn hòa chung nhịp đập, cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, hào hùng của sự kiện lịch sử này.
Trung tâm hành chính mới của các địa phương ở Hà Tĩnh được chọn phù hợp quy hoạch, đảm bảo không gian phát triển lâu dài, đáp ứng định hướng kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính.