(Baohatinh.vn) - Với hạ tầng đồng bộ, vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm hành chính các xã, phường sau sáp nhập ở TP Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho sự phát triển khi đi vào vận hành.
TP Hà Tĩnh sắp xếp 28 ĐVHC cấp xã thành 7 ĐVHC cấp cơ sở (gồm 3 phường và 4 xã), giảm 21 ĐVHC cấp xã. Cùng với tên gọi, việc lựa chọn địa điểm làm trung tâm hành chính của ĐVHC cấp xã mới sau sáp nhập được tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng, căn cứ trên nhiều yếu tố. Đến nay, các địa điểm được lựa chọn làm trung tâm hành chính xã, phường mới sau sáp nhập trên địa bàn TP Hà Tĩnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân. Xã Cẩm Bình được thành lập trên cơ sở nhập 4 xã: Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) và Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên). Xã Cẩm Bình có diện tích 33,14 km2, quy mô dân số 25.305 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới được lựa chọn tại UBND xã Cẩm Bình. Khuôn viên trụ sở có 1 nhà làm việc chính 3 tầng, 1 hội trường và 1 nhà phục vụ giao dịch hành chính. Tổng diện tích sử dụng của các khối nhà trên 1.200m2. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ, khuôn viên rộng rãi, vị trí gần các trục đường giao thông nên đây là địa điểm thuận lợi cho việc giao dịch của người dân, doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Phường Hà Huy Tập được thành lập trên cơ sở nhập xã: Tân Lâm Hương, Thạch Đài và một phần diện tích, dân số phường Đại Nài. Phường Hà Huy Tập có diện tích 32,62 km2, quy mô dân số 28.742 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới đặt tại UBND xã Tân Lâm Hương.
Trụ sở hành chính xã Tân Lâm Hương nằm ngay trung tâm xã, gần trục đường Phú Tân Xuân và đường tránh 1B, xung quanh có chợ, trường học, trạm y tế sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch của người dân. Trụ sở có diện tích rộng trên 2.000m2, khuôn viên có 1 hội trường lớn với 350 chỗ ngồi, 3 dãy nhà làm việc với 36 phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều hành, quản lý đơn vị hành chính mới.
Xã Thạch Lạc thành lập trên cơ sở nhập 3 xã: Tượng Sơn, Thạch Lạc và Thạch Thắng. Xã Thạch Lạc có diện tích 27,6 km2, quy mô dân số 17.682 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới tại UBND xã Tượng Sơn. Là xã NTM kiểu mẫu nên hệ thống hạ tầng giao thông của xã Tượng Sơn được đầu tư đồng bộ, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang, rộng rãi. Đặc biệt, bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, các tiện ích thông minh nên khi chuyển đổi thành trung tâm hành chính công của đơn vị sau sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. Xã Đồng Tiến được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã: Thạch Trị, Thạch Hội và Thạch Văn. Xã Đồng Tiến có diện tích 33,57 km2, quy mô dân số 18.614 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới tại UBND xã Thạch Trị. Hệ thống nhà làm việc của UBND xã vừa được đưa vào sử dụng năm 2022 nên cơ sở vật chất khá đồng bộ, khang trang, đầy đủ các đơn nguyên làm việc. Vị trí đặt đơn vị hành chính mới gần các tuyến đường giao thông lớn nên thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của người dân. Đặc biệt, xã có bộ phận một cửa, một cửa liên thông được đầu tư xây dựng đồng bộ, rộng rãi, đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp sau sắp xếp.
Xã Thạch Khê được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã: Đỉnh Bàn, Thạch Khê và Thạch Hải. Xã Thạch Khê có diện tích 46,32 km2, quy mô dân số 17.528 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới tại UBND xã Thạch Khê. Là địa bàn giao thoa của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: đường ven biển, đường từ trung tâm TP Hà Tĩnh xuống biển Thạch Hải nên việc lựa chọn đặt trung tâm hành chính ở xã Thạch Khê sẽ tạo động lực cho sự phát triển. Hệ thống thiết chế hạ tầng khá đồng bộ sẽ đáp ứng yêu cầu vận hành của đơn vị hành chính mới. Phường Trần Phú được thành lập trên cơ sở nhập 3 phường: Thạch Trung, Đồng Môn, Thạch Hạ và xã Hộ Độ. Phường Trần Phú có diện tích 29,5 km2, quy mô dân số 38.404 người. Nằm giữa phường Thạch Trung và xã Hộ Độ nên việc lựa chọn phường Thạch Hạ làm trung tâm hành chính vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa tạo động lực phát triển. Mặt khác, đây là đơn vị có trụ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ với tổng diện tích các đơn nguyên làm việc trên 1.300m2, gồm 1 tòa nhà làm việc 3 tầng, 1 hội trường và một bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành, quản lý và công tác của cán bộ, công chức cũng như giao dịch của Nhân dân. Phường Thành Sen được thành lập trên cơ sở nhập 8 phường, gồm: Bắc Hà, Thạch Quý, Tân Giang, Thạch Hưng, Nam Hà, Trần Phú, Hà Huy Tập, Văn Yên và một phần diện tích, dân số của phường Đại Nài. Phường có diện tích 28,23 km2, quy mô dân số 90.983 người. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới tại UBND TP Hà Tĩnh hiện nay. Đây là phường có dân số đông, diện tích lớn nên việc chọn trụ sở ĐVHC mới tại UBND thành phố Hà Tĩnh với cơ sở vật chất đồng bộ sẽ đáp ứng nhu cầu công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức phường mới.
Đặc biệt, Trung Hành chính công TP Hà Tĩnh với cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư hiện đại góp phần phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp phường Thành Sen sau khi phường đi vào vận hành.
Video: Trung tâm hành chính của các ĐVHC cấp xã sau sắp xếp ở TP Hà Tĩnh.
Lớp bồi dưỡng giúp hội viên, phóng viên ở Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong tìm kiếm, kiểm chứng, phát triển đề tài và xây dựng kế hoạch tác nghiệp.
Chương trình là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần đảm bảo chất lượng công tác.
Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Về giải pháp đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục điểm nghẽn.
Nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử cho quân nhân trên không gian mạng được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh, an toàn.
Sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri 10 xã khu vực Nghi Xuân và Can Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cấp, ngành tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân; nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động xử lý, chịu trách nhiệm đến cùng, không để tồn đọng, kéo dài.
Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.
Bên cạnh hoàn tất việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong, đẩy mạnh tự chủ.
Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng đến người yếu thế và cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.
Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 217, 218 có 85 học viên là cán bộ Trại giam Xuân Hà, Trại giam số 3, Trại giam số 6 (Bộ Công an) và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các vị đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại 2 chiều mạnh mẽ thời gian qua, Việt Nam - Canada hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14-15 tỷ USD vào năm 2030.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Sôi động với livestream "đón sóng" chốt đơn cùng KOC, "trạm kết nối" chuyên gia và hàng loạt gian hàng hấp dẫn là những ấn tượng của ngày hội phụ nữ khởi nghiệp ở Hà Tĩnh.
Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tăng cường nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!