Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực vào cuộc với mục tiêu: Đảm bảo cho ngày hội bầu cử diễn ra thành công, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19”

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Trước cuộc bầu cử gần 20 ngày, xã Việt Tiến là một trong 2 địa phương của Thạch Hà xuất hiện ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau thông tin về việc một công dân trên địa bàn tái dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận, công tác phòng chống dịch tại xã Việt Tiến đã được nâng lên cấp độ cao nhất.

Sau hơn 1 tuần thực hiện phương châm “vây chặt” địa bàn, quyết không để dịch bùng phát, xã Việt Tiến đã cơ bản khống chế được dịch bệnh.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Công an xã Việt Tiến lên kế hoạch đảm bảo cho ngày hội bầu cử diễn ra vào ngày 23/5 tới.

"Là địa bàn từng ghi nhận ca tái dương tính nên hiện nay, cả hệ thống chính trị và Nhân dân Việt Tiến luôn trong tâm thế phòng, chống dịch, tuân thủ thực hiện thông điệp 5K một cách nghiêm túc. Toàn xã có tất cả 6.528 cử tri với 13 tổ bầu cử. Hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành song song với nhiệm vụ phòng dịch. .

Chúng tôi cũng đặt ra các tình huống liên quan đến dịch bệnh để có phương án tổ chức bầu cử phù hợp” - Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến Phạm Nam Anh cho biết.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Người dân Thạch Long theo dõi danh sách cử tri đã được niêm yết.

Trong khi đó, công tác bầu cử tại xã Tượng Sơn - địa phương đang còn nằm trong diện theo dõi vì dịch Covid-19 đã được lên kế hoạch bài bản. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Kim Huy thông tin: “Trong kỳ bầu cử lần này, Tượng Sơn có gần 4.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 5 khu vực bầu cử. Trong tổng số 11 công dân của xã đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện (trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ), có 8 công dân đủ điều kiện bỏ phiếu. Chúng tôi đã phân công tổ bầu cử thôn Phú Sơn và Sâm Lộc (nơi thường trú của 8 công dân nói trên) đưa hòm phiếu phụ đến nơi cách ly để họ được thực hiện quyền công dân của mình”.

Cũng theo ông Huy, đến ngày 23/5, gần 1.000 công dân là F2 của bệnh nhân N.T.H. đã đủ thời gian cách ly y tế 14 ngày theo quy định và có thể tham gia bỏ phiếu bình thường.

Trong thời gian bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử xã Tượng Sơn đã bố trí 1 cán bộ y tế tại mỗi khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, nhắc nhở người dân thường xuyên đeo khẩu trang, phân chia mỗi lượt bỏ phiếu sẽ có 2 tổ liên gia, tránh tập trung đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Sau khi xuất hiện ca tái dương tính trên địa bàn, chốt phong tỏa tại Tượng Sơn đã được thiết lập.

Tại Thạch Long, Chủ tịch UBND xã Phan Tố Hoài cho hay: “Địa phương hiện có tất cả 6.500 cử tri, 6 tổ bầu cử. Xã đã lên kịch bản cụ thể, chi tiết cho ngày bầu cử. Trong thời gian diễn ra bầu cử, nếu phải phong tỏa một xóm, một thôn, chúng tôi sẽ giao cho các tổ bầu cử đi đến từng gia đình phát phiếu, cho người cách ly bỏ phiếu tại nhà”.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Thạch Hà sẽ có 104.000 cử tri tham gia bầu cử tại 147 điểm bỏ phiếu. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 10/5, UBND huyện Thạch Hà đã có Công văn số 849/UBND-YT về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian bầu cử. Trong đó, đề cập tới việc điều chỉnh, đổi mới cách tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

6 khu vực bỏ phiếu tại Thạch Long được trang trí đồng nhất.

Theo đó, để đảm bảo cho ngày hội bầu cử sắp tới diễn ra thành công, an toàn; các xã, thị trấn đã đẩy nhanh tiến độ các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; rà soát kỹ số lượng, thành phần để làm sao đảm bảo thành phần theo quy định nhưng cũng không để tập trung đông người tại một địa điểm tiếp xúc cử tri.

Để bù lại sự rút ngắn số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, các đơn vị tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tiểu sử, lý lịch, chương trình hành động của các ứng viên để người dân nắm được.

Đến nay, các hội nghị diễn ra an toàn, đúng quy định, linh hoạt và hết ngày 14/5 kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại Thạch Hà đều đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Chỉ còn 8 ngày nữa sẽ tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mối quan tâm lớn nhất của cử tri Thạch Hà hiện nay là ngày hội sẽ diễn ra thành công, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch.

“Những ngày qua, mọi thông tin về diễn biến dịch bệnh Covid-19 đều được người dân trong thôn quan tâm, theo dõi. Hiện tại, việc thực hiện thông điệp 5K được bà con tuân thủ nghiêm. Mỗi chúng tôi đều hiểu rằng, việc tuân thủ các quy định của ngành y tế sẽ góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân" - ông Nguyễn Đình Hòa (thôn Nam Văn, xã Thạch Văn) chia sẻ.

Nâng mức độ phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử ở Thạch Hà

Các khu vực bỏ phiếu tại Thạch Hà được trang hoàng đẹp mắt, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà cho biết: “Huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của bầu cử. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kịch bản cho cuộc bầu cử, ngay cả tình huống bùng phát dịch bệnh trong thời gian bầu cử.

Đồng thời, huyện đã chủ động bố trí 8 điểm cách ly tập trung của huyện đáp ứng an toàn cho trên 500 người, chỉ đạo các xã, thị trấn phải chủ động, sẵn sàng phương án cách ly tập trung để phục vụ việc cách ly tại chỗ nếu có người mắc Covid-19...".

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.