Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Chủ động quạt mát, chia khẩu phần ăn ra nhiều bữa và thả vật nuôi ở những nơi thoáng, rộng… là những giải pháp mà người nông dân Hà Tĩnh “giải nhiệt” cho đàn vật nuôi.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Che thêm bạt để giảm nhiệt độ tại khu vực nuôi là biện pháp được chị Phan Thị Hải thực hiện trong những ngày nắng nóng.

Có mặt tại khu vực nuôi của gia đình chị Phan Thị Hải ở thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên), chúng tôi mới cảm nhận được hết sự lo lắng của gia đình chị về sự phát triển của hơn 2.000 con gà trong đợt nắng nóng này.

Chị Hải cho biết, đợt nắng kéo dài năm 2019, do không thực hiện các biện pháp chống nóng, đàn gà hơn 3.000 con của gia đình đã chết gần 400 con vì cảm nắng và bệnh tiêu chảy, thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Đối với gà con, chị Hải dùng thêm quạt điện để làm mát.

“Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, ngay từ những ngày đầu hè năm nay, gia đình tôi đã giảm số lượng, bổ sung thêm quạt điện để làm mát khu vực nuôi gà con.

Đồng thời cung cấp đủ nước sạch, có bổ sung chất điện giải cho đàn gà nhằm tăng sức đề kháng. Chúng tôi còn che thêm bạt để giảm nhiệt độ tại khu vực nuôi”, chị Hải chia sẻ.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Chị Hải bổ sung thêm các chất điện giải để tăng cường sức đề kháng cho gà

Chị Hải cũng cho biết thêm, đợt nắng nóng kéo dài này, chị chia khẩu phần ăn của gà thành nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa để gà không bị căng điều.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp chống nóng mà đàn gà của gia đình chị Hải luôn bảo đảm sức khỏe và cho chất lượng thịt tốt.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Nhiều gia đình bổ sung thêm các chất điện giải cho bò để tránh nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, tránh thiệt hại về kinh tế, các hộ chăn nuôi gia súc đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để “giải nhiệt” cho vật nuôi.

Ông Phan Trọng Nhã ở thôn 2, xã Phú Phong (Hương Khê) cho biết: “Đợt nắng nóng kéo dài này, khiến nguồn thức ăn xanh trong vườn đã bị khô héo, không đủ để cung cấp cho đàn bò nên gia đình đã mua thêm cám ngô, thức ăn tổng hợp để bổ sung chất dinh dưỡng cho vật nuôi”.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi
Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Nhiều gia đình che chắn truồng chăn nuôi bằng bạt để tránh hơi nóng bốc vào.

Cũng giống với cách làm của nhiều hộ chăn nuôi khác, để chống nắng nóng cho đàn hươu của gia đình, ông Vũ Trọng Hoài ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm (Hương Sơn) đã thực hiện nhiều biện pháp như: Cho hươu uống nước thường xuyên, che bạt tại khu vực nuôi, bổ sung thêm khẩu phần ăn cho vật nuôi...

"Những ngày nắng nóng này, gia đình tôi thường xuyên dọn vệ sinh chuồng trại để tránh các mầm bệnh gây hại cho hươu. Đặc biệt, chúng tôi còn trao đổi với cán bộ thú y để có những biện pháp chống nóng, phòng dịch bệnh đúng kỹ thuật để đàn hươu sinh trưởng tốt”, ông Hoài cho biết.

Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Tĩnh tìm cách “giải nhiệt” cho vật nuôi

Bổ sung thêm thức ăn cho hươu được nhiều hộ chăn nuôi thực hiện.

Ông Lê Văn Danh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên khuyến cáo: "Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các hộ dân cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên thu gom, vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực chăn nuôi.

Giảm mật độ nuôi, giãn thời gian các lứa nuôi, tăng cường che chắn, làm mát và bảo đảm độ thông thoáng chuồng trại… Riêng đối với gia súc chăn thả, người dân không thả rông vào những ngày nắng nóng, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ trong ngày".

Các hộ chăn nuôi cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi, phát hiện gia súc, gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời; đặc biệt là với các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.