Nắng to, nông dân Hà Tĩnh lo lúa xuân trổ sớm

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, nhiều khả năng Hà Tĩnh sẽ không còn đợt rét nào từ nay đến hết vụ. Nền nhiệt cao nên dự báo lúa xuân 2019 trổ sớm hơn bình thường các năm…

Nắng to, nông dân Hà Tĩnh lo lúa xuân trổ sớm

Thời tiết nắng ấm, các trà lúa ở Hà Tĩnh sinh trưởng rất nhanh

Đây là lần thứ hai chị Ngô Thị Mãi (thôn Sơn Thịnh, xã Tiến Lộc, Can Lộc) phải ra đồng tỉa dặm. Cả 3 sào lúa của gia đình chị sau khi được bón thúc đều sinh trưởng khỏe, dày khít, nhiều khoảnh ruộng phải tỉa đi tỉa lại mấy lần. Hiện, đang trong quá trình đẻ nhánh nhưng thân lúa đã cao đến bắp chân người đứng.

Chị Ngô Thị Mãi cho biết: “Năm nay tôi chủ yếu làm lúa DT11, giống đẻ nhánh khỏe, lại gặp nắng ấm nên phát triển rất nhanh. Chỉ mới mấy ngày mà lúa đã lên cao. Thời tiết này kéo dài thì chắc chắn, lúa xuân năm nay sẽ trổ sớm hơn mọi năm”.

Nắng to, nông dân Hà Tĩnh lo lúa xuân trổ sớm

Cánh đồng lúa ở thị trấn Can Lộc dày khít, gây khó khăn cho việc tỉa dặm

Trước hình thái khác lạ của thời tiết vụ lúa xuân năm nay, ông Lê Hiền (thôn Tùng Sơn, thị trấn Đồng Lộc) cũng ra đồng thường xuyên hơn ngày thường. “Tôi đang tiếp tục tỉa dặm, vừa tạo khoảng cách hợp lý cho cây lúa trước khi bón thúc đợt đầu, vừa dặm lúa vào những nơi bị chuột ăn. Năm nay, đầu vụ thuận lợi như vậy nhưng rất lo đến cuối vụ sẽ gặp mưa lớn hoặc sâu bệnh gây hại, gây tổn thất cho thời điểm thu hoạch”.

Nắng to, nông dân Hà Tĩnh lo lúa xuân trổ sớm

Ông Lê Hiền (thị trấn Đồng Lộc) lo lắng trước hình thái khác thường của thời tiết năm nay sẽ ảnh hưởng đến lúa vào cuối vụ.

Vào thời điểm này, khi các trà lúa xuân bước vào kỳ đẻ nhánh rộ cũng là thời điểm bà con nông dân toàn tỉnh tập trung ra đồng. Hầu như trên tất cả các địa phương, bà con đang tranh thủ tỉa dặm, bón thúc cho lúa. Trời nắng ấm là điều kiện thuận lợi cho công việc đồng áng, nhưng cũng tạo áp lực cho bà con trong việc chạy đua với sự sinh trưởng lúa xuân.

Chị Nguyễn Thị Thơm (thôn Trung Trạm, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho biết: “Lúa phát triển gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Tình hình này, chân ruộng phải thường xuyên được cấp đủ nước thì mới tốt cho kỳ làm đòng - trổ bông sắp tới. Tuy nhiên, điều lo nhất là nắng to thì nước tưới cũng sẽ cạn dần”.

Theo phân tích của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, nhiệt độ không khí trung bình của tháng 2 trên địa bàn tỉnh cao hơn cùng kỳ các năm (so với năm 2018 cao hơn 7 - 7,6 độ C) và có đến 17 ngày nắng trên 25 độ C. Thời tiết thuận lợi, gần như không có nơi nào xảy ra tình trạng lúa chết, cộng với tập quán gieo cấy mật độ lớn tạo cho những cánh đồng dày khin khít. Điều này tỉ lệ thuận với quá trình phát sinh, gây hại của nhiều đối tượng dịch hại nguy hiểm, trong đó có đạo ôn và rầy.

Nắng to, nông dân Hà Tĩnh lo lúa xuân trổ sớm

Trời nắng, lúa đẻ nhánh khỏe và phát triển nhanh

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, cho hay: “Với trạng thái thời tiết nắng ấm như hiện nay, việc lúa xuân trổ sớm hơn trung bình các năm là tất yếu. Tuy nhiên, ở thời điểm này chưa thể khẳng định thời gian trổ trước lịch thời vụ là bao nhiêu. Nếu trong trường hợp vào thời điểm trổ bông, thời tiết vẫn nắng ấm thì sẽ không có đe dọa lớn đến sinh trưởng cũng như kết quả cuối vụ.

Hiện, Sở vẫn ráo riết chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, dự tính, dự báo sát tình tình sâu bệnh. Quan điểm sản xuất chủ động, không chủ quan”.

Cũng theo ông Thanh, mặc dù lúa đang đẻ nhánh khỏe bà con nông dân cũng không nên để tình trạng “giam” lúa, vẫn phải tuân thủ bón phân đúng quy trình, nhằm cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây. Đồng thời, tiến hành tỉa dặm, phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo cấp đủ nước cho đồng ruộng.

Tin liên quan:

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!