Nghi Xuân khen thưởng 17 tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - 4 tập thể và 13 cá nhân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024.

Chiều 8/8, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm đánh giá kết quả 7 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

2.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn và dồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2024 đề ra. Qua đó, các địa phương đã chủ động ra quân, tạo được phong trào thi đua sôi nổi.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và chung sức, đồng lòng của Nhân dân, 7 tháng đầu năm, toàn huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu (xã Xuân Phổ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao); tổ chức đánh giá phân hạng công nhận 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; xây dựng được 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 6 xã, đạt 70% kế hoạch đề ra.

1.jpg
Chủ tịch UBND xã Xuân Viên Trần Đình Ngụ: Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung khắc phục những khó khăn về hạ tầng giao thông để quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về xây dựng đô thị văn minh, hiện thị trấn Tiên Điền đã đạt 9/9 tiêu chí với 52/52 chỉ tiêu hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo huyện thẩm định; thị trấn Xuân An đạt 5/9 tiêu chí với 47/52 chỉ tiêu hoàn thành, các tiêu chí còn lại đang phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2024.

Theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đến nay, Nghi Xuân đạt 6/9 tiêu chí chuẩn NTM và 4/9 tiêu chí NTM nâng cao.

Đặc biệt, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, 7 tháng đầu năm có 220 hộ trên địa bàn 9 xã đã hiến 5.980 m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất với trị giá hơn 14,37 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã vận động, kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân, con em xa quê tài trợ chung tay xây dựng NTM, hỗ trợ xây dựng nhà ở với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: điều chỉnh quy hoạch; củng cố, nâng cấp các tiêu chí: trường học, giao thông, nước sạch tập trung; cải thiện tiêu chí môi trường, chất lượng môi trường sống; thu hút nguồn lực.

3.jpg
Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, UBND huyện cần tập trung kiện toàn lại Văn phòng điều phối NTM để phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, mỗi xã một sản phẩm hiệu quả, đảm bảo kế hoạch, mục tiêu theo lộ trình đề ra.

Các tổ chức mặt trận, đoàn thể cần đổi mới cách làm để phát động đợt cao điểm xây dựng NTM nhằm huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

4.jpg
Dịp này, Huyện Nghi Xuân trao bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao….
6.jpg
…và tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể, 13 cá nhân có tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.