Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

(Baohatinh.vn) - Xây dựng cơ sở y tế sạch, đẹp, thân thiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua các trạm y tế trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tích cực triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Trạm y tế Xuân Hải luôn trong tình trạng kín bệnh nhân

Được xây dựng trên khuôn viên rộng 2.000 m2, Trạm Y tế xã Xuân Hải trông rất hiện đại, với 2 dãy nhà cao tầng, 14 phòng chuyên môn và phòng chức năng cùng tiện nghi sinh hoạt, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu.

Năm 2016, Trạm y tế xã Xuân Hải được đầu tư xây mới từ các ngồn xã hội hóa và ngân sách địa phương với tổng số vốn đầu tư lên đến 5 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến nguồn đầu tư các loại máy móc y tế như máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm đường huyết… hơn 1 tỷ đồng.

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

...bởi trình độ tay nghề và sự tân tâm của đội ngũ y bác sỹ nơi đây

“Từ khi đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012, Trạm Y tế xã Xuân Hải trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Trong đó, có nhiều bệnh nhân đến từ các địa phương lân cận, thậm chí ở cả thị trấn Xuân An” – Chủ tịch UBND xã Xuân Hải Cao Xuân Chương khẳng định."

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Vườn thuốc nam tại Trạm Y tế xã Xuân Hải

Đặc biệt những năm gần đây, Trạm Y tế xã Xuân Hải luôn dẫn đầu tỉnh về y tế cơ sở và được biết đến với những thế mạnh trong điều trị các bệnh xương khớp, hô hấp, huyết áp.

Đến Trạm Y tế xã Xuân Yên, điều dễ thấy là một khuôn viên sạch đẹp, bố trí khoa học hợp lý, phù hợp với môi trường của một đơn vị y tế. Đứng chân gần trung tâm huyện nhưng Trạm Y tế xã Xuân Yên vẫn là địa chỉ tin tưởng của người dân mỗi khi đến đây khám chữa bệnh. Bởi đội ngũ y bác sỹ luôn nhiệt tình, chu đáo, hết lòng với người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên.

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Trạm Y tế Xuân Yên trông như nơi nghỉ dưỡng

Theo bác sỹ Trưởng trạm Nguyễn Khánh Toàn: “Nhiều năm nay, trạm không ngừng được đầu tư nâng cấp bằng các nguồn kinh phí khác nhau với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Không chỉ xây dựng khuôn viên, vườn thuốc nam, nhiều loại máy móc cũng được mua sắm nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng khám chữa bệnh cho người dân”.

Hiện nay, 19 xã, thị trấn ở Nghi Xuân đều có trạm y tế với 8 - 10 giường bệnh cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy đo đường huyết, máy hút đờm, máy tự tạo ô xy, kính hiển vi…

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Không chỉ sạch "như bệnh viện", các phòng khám tại Trạm Y tế Xuân Yên đều có những bình hoa

Mỗi trạm có 5 cán bộ công nhân viên chức, cơ cấu chuyên môn đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Đội ngũ bác sỹ, y tá, hộ sinh ở các trạm đều được đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác khám và điều trị bệnh cho người dân.

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nghi Xuân cho biết: “Bình quân mỗi năm mỗi trạm tiếp đón từ 3.000 đến gần 5.000 lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị. Trong đó, số người khám bằng thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 50%; khám và điều trị y học cổ truyền 30%. Các chương trình mục tiêu đều đạt trên 90% chỉ tiêu đề ra."

Nghi Xuân nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

Lò đốt rác thải y tế tại Trạm Y tế Xuân Yên được xây dựng theo quy định chuẩn của ngành y tế

Việc thực hiện xây dựng cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp - an toàn" bước đầu giúp các cơ sở y tế ở huyện Nghi Xuân đi vào nề nếp, tạo được sự hài lòng của người bệnh, giúp tuyến y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn, giảm thiểu tình trạng bệnh nhân quá tải ở các tuyến trên."

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Trong số khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, có gần 90% liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc thuốc lào.