Ngư dân Hà Tĩnh hối hả những chuyến biển cuối năm

(Baohatinh.vn) - Những ngày áp Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh hối hả những chuyến đi biển cuối năm để có thêm nguồn cung hải sản phục vụ Tết và cũng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Ngư dân Nguyễn Văn Hướng (chủ tàu 90405 TS, ở tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Thạch Hà) cùng 5 bạn nghề là người địa phương tranh thủ đi chuyến biển cuối cùng của năm. Để phục sản xuất và có một chuyến biển hiệu quả, an toàn, các thành viên tham gia đánh bắt đã tập trung thu xếp công việc cuối năm của mỗi gia đình, chuẩn bị đủ thực phẩm, nước ngọt, bơm đủ nhiên liệu, mua đá lạnh, sửa soạn ngư cụ…

bqbht_br_21-copy.jpg
Cảnh tấp nập ở cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Thạch Hà) những ngày cuối năm.

Ngư dân Nguyễn Văn Hướng chia sẻ: “Dự kiến, chuyến biển này sẽ kéo dài 4 – 5 ngày (tùy thuộc diễn biến thời tiết và hiệu quả đánh bắt) ở vùng biển cách bờ khoảng 20 – 30 hải lý, khi trở về sẽ là cận Tết. Theo kỳ vọng của chúng tôi, chuyến biển “khóa sổ” này sẽ khai thác được chừng 1,4 – 1,5 tấn hải sản các loại và sẽ tiêu thụ ngay tại cảng để tiểu thương mang đến các khu chợ trong toàn tỉnh phục vụ nhu cầu Tết. Nếu ở thời điểm bình thường, lượng hải sản này bán được khoảng 20 – 24 triệu đồng thì vào cao điểm chúng tôi hi vọng sẽ bán được 26 – 28 triệu đồng”.

bqbht_br_9-copy.jpg
Những con cá tươi ngon, giá trị cao được ngư dân thị trấn Lộc Hà đánh bắt mang về bờ phục vụ Tết.

Hòa cùng không khí chuẩn bị lên đường cùng ngư dân Nguyễn Văn Hướng, tại cảng cá Cửa Sót (Thạch Hà) còn có tàu nhiều tàu công suất lớn như: HT 20667 TS của ngư dân Nguyễn Viết Sum cùng 2 lao động, tàu HT 90440 TS của ngư dân Nguyễn Văn Phượng cùng 5 lao động, tàu 10179 TS của ngư dân Nguyễn Văn Trung cùng 2 lao động, tàu 90292 TS của ngư dân Trần Văn Hồng với 5 lao động… đang gấp rút chuẩn bị lên đường sản xuất xa bờ.

Cùng chung nhịp điệu sản xuất đó là hàng chục tàu cá loại 16 – 45 CV cũng đang tất bật chuẩn bị, hối hả lên đường đánh bắt ở vùng gần bờ (cách bờ 5 – 15 hải lý), đi về trong 1 ngày đêm với quyết tâm mang thật nhiều quà tặng của biển khơi về phục vụ Tết.

bqbht_br_lach-ken-copy.jpg
Ngư dân Xuân Liên (Nghi Xuân) chuẩn bị cho chuyến đánh bắt gần bờ (đi về trong ngày).

Để sắm Tết đủ đầy, ngư dân Tôn Đức Vĩnh (chủ tàu HT 97619 TS ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cùng 9 ngư dân đã xuất bến cách đây 2 ngày đi đánh bắt ở ngư trường gần đảo Bạch Long Vĩ. Dự kiến khoảng ngày 27 âm lịch sẽ cập cảng. Dù phải lao động với cường độ cao, vất vả suốt ngày đêm nhưng cả chủ tàu lẫn bạn nghề đều quyết tâm phấn đấu đánh bắt được nhiều hơn những chuyến đi thông thường để mỗi người có thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng về cho gia đình sắm tết, cao hơn khoảng 25% so với thu nhập những chuyến bình thường.

bqbht_br_dsc-0270-copy.jpg
Các tiểu thương ở cảng cá Cửa Sót thu gom cá thu để về phục vụ thị trường cao điểm Tết.

Để phục vụ nhu cầu tiêu thụ hải sản dịp cuối năm, nhất là những ngày tết Nguyên đán (tăng khoảng 30 – 35% so với ngày thường), hàng nghìn lao động biển cùng đội tàu 4.092 chiếc của ngư dân Hà Tĩnh (83 tàu đánh bắt ở vùng khơi, 306 đánh bắt ở vùng lộng, 3.703 chiếc đánh bắt gần bờ) đang hoạt động khá chuyên cần, hiệu quả với các nghề như câu, vó, mành, vây, lồng bẫy, chụp mực cùng các nghề truyền thống khác.

Ngoài thời tiết thuận lợi, ngư trường khá dồi dào, các loại hải sản có giá trị cao như: cá thu ngừ, thu trồi, cá chim, cá mú, cá bù, cá ngứa, cá đục cồ, tôm he, mực ống, mực lá, cua, ghẹ… trong dịp này đều được bán với giá cao hơn ngày thường từ 20 – 25% nên ngư dân rất phấn khởi bám biển, vươn khơi.

bqbht_br_dsc-0954-copy.jpg
Ngư dân Trần Đình Nhất ở thôn 8 (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) chuẩn bị ngư cụ để thực hiện những chuyến biển cuối năm.

Theo ước tính, trên toàn tỉnh, mỗi ngày các đội tàu sản xuất khoảng 50 – 55 tấn hải sản các loại, trong đó có hàng chục tấn có giá trị cao phục vụ nhu cầu Tết; riêng tại cảng cá Cửa Sót, mỗi ngày đón hơn 60 lượt tàu thuyền lớn nhỏ, tiếp nhận hơn 30 tấn hải sản các loại.

bqbht_br_1-copy.jpg
Đồn Biên phòng Cửa Sót tặng quà, động viên ngư dân Thạch Hà tích cực bám biển vươn khơi những ngày cuối năm.

Để động viên ngư dân hăng say lao động sản xuất, các cấp, ngành thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Đại úy Trần Đình Duy – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (Đồn Biên phòng Cửa Sót) cho biết: “Để đảm bảo những chuyến biển cuối năm của ngư dân hiệu quả, an toàn, chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cửa sông, cửa lạch để đảm bảo luôn thông thoáng, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, tai nạn. Chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi làm thủ tục xuất nhập lạch gắn với nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định khi khai thác, không vì áp lực sản lượng và lợi nhuận mà sử dụng các hình thức đánh bắt trái phép, chú trọng đảm bảo an toàn và tăng cường tương trợ nhau trên biển”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.