Ngư dân Hà Tĩnh "gác lễ", phấn khởi vươn khơi khai thác hải sản

(Baohatinh.vn) - Gác lại những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bà con ngư dân Hà Tĩnh đang hăng say bám biển khai thác hải sản phục vụ nhu cầu thị trường tăng cao.

Từ tờ mờ sáng, những chuyến tàu của bà con ngư dân đã bắt đầu cập bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng) mang về nhiều hải sản tươi ngon.

Từ tờ mờ sáng, những chuyến tàu của bà con ngư dân đã bắt đầu cập bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng) mang về nhiều hải sản tươi ngon.

z5786831148433_097d3ce35621d629097aff0e14504653.jpg

Nhanh tay di chuyển mẻ cá thu ngừ gần 30 kg vào bờ, ngư dân Nguyễn Văn Bình (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) cho biết: "Thời tiết thuận lợi nên dù đang kỳ nghỉ lễ, chúng tôi vẫn ra khơi đánh bắt bình thường. Khai thác gần bờ nên chỉ qua 1 đêm là thuyền đã về. Chuyến này thuyền tôi chủ yếu đánh bắt được cá thu ngừ và một ít cá mu. Những ngày lễ, nhu cầu tăng cao, hải sản dễ bán, trừ hết chi phí thu về gần 6 triệu đồng”.

Sau khi đoàn thuyền vào bờ mang theo nhiều loại hải sản tươi ngon cũng là thời điểm họp chợ sôi nổi của bà con tiểu thương.

Sau khi đoàn thuyền vào bờ mang theo nhiều loại hải sản tươi ngon cũng là thời điểm họp chợ sôi nổi của bà con tiểu thương.

Những mẻ hải sản tươi ngon được khéo léo lựa chọn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

Những mẻ hải sản tươi ngon được khéo léo lựa chọn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

IMG_9101 copy.jpg

Chung vui cùng bà con ngư dân, các tiểu thương cũng tích cực gom hàng phục vụ thị trường dịp nghỉ lễ năm nay. Bà Nguyễn Thị Bình - tiểu thương ở xã Cẩm Nhượng cho biết: "Lượng tiêu thụ hải sản của du khách và người dân trong dịp lễ tăng cao. Mấy hôm nay, mỗi ngày tôi đều gom hơn 10 triệu đồng tiền hàng, cao hơn ngày thường 4 triệu nhưng có lúc vẫn không đủ bán".

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có hơn 220 tàu thuyền hoạt động đánh bắt thường xuyên, chủ yếu tập trung ở vùng lộng, vùng ven bờ, đem về nguồn thu nhập khá cho ngư dân.

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có hơn 220 tàu thuyền hoạt động đánh bắt thường xuyên, chủ yếu tập trung ở vùng lộng, vùng ven bờ, đem về nguồn thu nhập khá cho ngư dân.

IMG_9079 copy.jpg

Niềm vui dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đối với tiểu thương là mua được nhiều hàng tươi, ngon phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, khách du lịch khi đến với biển Hà Tĩnh.

BE0875F3-80BD-44C3-8C49-C9B67570D251 copy.jpg

Dịp này, thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Cẩm Nhượng đánh bắt được số lượng lớn mực, cá bạc má, ghẹ, cá ngừ, cá thu...

Khoảng gần 7h sáng, khi mặt trời bắt đầu lên cao cũng là lúc phiên chợ kết thúc. Những mớ cá, mực tươi ngon của chợ Cồn Gò sẽ theo chân các tiểu thương tỏa đi khắp nơi cung cấp cho nhà hàng dọc ven biển và các chợ địa phương lân cận.

Khoảng gần 7h sáng, khi mặt trời bắt đầu lên cao cũng là lúc phiên chợ kết thúc. Những mớ cá, mực tươi ngon của chợ Cồn Gò sẽ theo chân các tiểu thương tỏa đi khắp nơi cung cấp cho nhà hàng dọc ven biển và các chợ địa phương lân cận.

Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) cũng tấp nập đón tàu thuyền của ngư dân vào ra với những khay hàng tươi ngon, chất lượng trong sáng sớm 1/9.

Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) cũng tấp nập đón tàu thuyền của ngư dân vào ra với những khay hàng tươi ngon, chất lượng trong sáng sớm 1/9.

Thuyền cập bến, trong ánh sáng của những chiếc đèn pin di động, việc mua - bán tại đây diễn ra rất nhanh chóng. Những mẻ cá, tôm tươi vừa đánh bắt được sẽ được ngư dân phân loại và bán ra các chợ lẻ, số còn lại được các thương lái thu mua vào các kho cấp đông lớn trên địa bàn xã Thạch Kim.

Thuyền cập bến, trong ánh sáng của những chiếc đèn pin di động, việc mua - bán tại đây diễn ra rất nhanh chóng. Những mẻ cá, tôm tươi vừa đánh bắt được sẽ được ngư dân phân loại và bán ra các chợ lẻ, số còn lại được các thương lái thu mua vào các kho cấp đông lớn trên địa bàn xã Thạch Kim.

Những ngày này, ngư dân trong tỉnh cập cảng cá Cửa Sót chủ yếu đi khai thác vùng lộng, ven bờ để kịp trở về cung ứng hải sản cho thị trường. Anh Văn Hùng - ngư dân thị trấn Lộc Hà cho biết: “Các tàu trở về được số lượng tương đối mực trứng, mực ống, cá bạc má, tôm vằn... Những loại này rất được giá dịp nghỉ lễ nên anh em chúng tôi phấn khởi lắm. Sau khi bán cho tiểu thương, tôi thu về được gần 8 triệu đồng và chuẩn bị mua nước ngọt, thực phẩm để đi chuyến mới luôn".

Những ngày này, ngư dân trong tỉnh cập cảng cá Cửa Sót chủ yếu đi khai thác vùng lộng, ven bờ để kịp trở về cung ứng hải sản cho thị trường. Anh Văn Hùng - ngư dân thị trấn Lộc Hà cho biết: “Các tàu trở về được số lượng tương đối mực trứng, mực ống, cá bạc má, tôm vằn... Những loại này rất được giá dịp nghỉ lễ nên anh em chúng tôi phấn khởi lắm. Sau khi bán cho tiểu thương, tôi thu về được gần 8 triệu đồng và chuẩn bị mua nước ngọt, thực phẩm để đi chuyến mới luôn".

Tỉ mỉ ghi chép lại danh sách những người mua hàng, chị Nguyễn Thị Thùy (thương lái xã Thạch Kim) chia sẻ: “Vào những ngày nghỉ lễ, cảng nhộn nhịp hơn ngày thường bởi lượng hải sản tiêu thụ mạnh. Cảng này là điểm trung chuyển, buôn bán hải sản lớn nhất toàn tỉnh, nguồn hải sản phong phú nên thương lái rất dễ gom hàng. Năm nay mực được mùa nên chúng tôi nhập được số lượng lớn cho các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh”.

Tỉ mỉ ghi chép lại danh sách những người mua hàng, chị Nguyễn Thị Thùy (thương lái xã Thạch Kim) chia sẻ: “Vào những ngày nghỉ lễ, cảng nhộn nhịp hơn ngày thường bởi lượng hải sản tiêu thụ mạnh. Cảng này là điểm trung chuyển, buôn bán hải sản lớn nhất toàn tỉnh, nguồn hải sản phong phú nên thương lái rất dễ gom hàng. Năm nay mực được mùa nên chúng tôi nhập được số lượng lớn cho các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh”.

Những mẻ hải sản tươi ngon được tiểu thương nhanh tay thu mua tại cảng.

Những mẻ hải sản tươi ngon được tiểu thương nhanh tay thu mua tại cảng.

Được biết, những ngày nghỉ lễ, giá các mặt hàng hải sản tăng khoảng 15% so với ngày thường, hoạt động mua bán tấp nập. Cụ thể, ghẹ tươi có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; tôm tít giá 200.000 - 250.000 đồng/kg; mực giá 350.000 - 450.000 đồng/kg; tôm biển 300.000 - 420.000 đồng/kg tùy kích cỡ; cá thu từ 200.000 - 220.000 đồng/kg, cá bạc má từ 80.000 - 90.000 đồng/kg…

Được biết, những ngày nghỉ lễ, giá các mặt hàng hải sản tăng khoảng 15% so với ngày thường, hoạt động mua bán tấp nập. Cụ thể, ghẹ tươi có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; tôm tít giá 200.000 - 250.000 đồng/kg; mực giá 350.000 - 450.000 đồng/kg; tôm biển 300.000 - 420.000 đồng/kg tùy kích cỡ; cá thu từ 200.000 - 220.000 đồng/kg, cá bạc má từ 80.000 - 90.000 đồng/kg…

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, thời tiết được dự báo tương đối thuận lợi. Cùng với đó, biển Hà Tĩnh đang ngày càng thu hút đông du khách thập phương, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao là động lực lớn cho bà con ngư dân "gác lễ" vươn khơi. Hiện nay, lượng tàu thuyền xuất - cập cảng duy trì ở mức từ 60 - 80 lượt/ngày, chủ yếu tàu thuyền nội tỉnh, khai thác ven bờ, vùng lộng.

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, thời tiết được dự báo tương đối thuận lợi. Cùng với đó, biển Hà Tĩnh đang ngày càng thu hút đông du khách thập phương, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao là động lực lớn cho bà con ngư dân "gác lễ" vươn khơi. Hiện nay, lượng tàu thuyền xuất - cập cảng duy trì ở mức từ 60 - 80 lượt/ngày, chủ yếu tàu thuyền nội tỉnh, khai thác ven bờ, vùng lộng.

Sau khi bán hết số hải sản khai thác được, bà con ngư dân lại tiếp tục chuẩn bị ra khơi. Trên con thuyền tròng trành theo nhịp sóng, lá cờ Tổ quốc treo trên những vị trí trang trọng nhất, tung bay phấp phới như là niềm tự hào, gửi gắm tình yêu đất nước, quê hương, yêu biển cả của mỗi ngư dân Hà Tĩnh.

Sau khi bán hết số hải sản khai thác được, bà con ngư dân lại tiếp tục chuẩn bị ra khơi. Trên con thuyền tròng trành theo nhịp sóng, lá cờ Tổ quốc treo trên những vị trí trang trọng nhất, tung bay phấp phới như là niềm tự hào, gửi gắm tình yêu đất nước, quê hương, yêu biển cả của mỗi ngư dân Hà Tĩnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.