Ngư trường dồi dào, ngư dân phấn khởi

(Baohatinh.vn) - Những tháng gần đây, biển đã hồi sinh, ngư trường vụ cá Bắc dồi dào mang đến niềm vui cho ngư dân Hà Tĩnh. Thị trường tiêu thụ ổn định trở lại cũng là động lực để tàu, thuyền tiếp tục vươn khơi, bám biển khai thác vụ cá Nam...

ngu truong doi dao ngu dan phan khoi

Thuyền về trĩu nặng cá xa bờ

Những ngày cuối vụ cá Bắc, tại các vùng biển, những con tàu cập bến chở đầy hải sản. Từng khay cá thu, cá trích, cá cơm, tôm, mực… tươi rói ngập tràn bến bãi. Trên gương mặt bà con ngư dân đều ánh lên niềm vui. Ông Biện Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (Lộc Hà) phấn khởi cho biết: “Những tháng gần đây, cảng Cửa Sót khá sôi động bởi tàu thuyền ra vào liên tục cả vùng khơi lẫn vùng lộng. Chỉ tính 3 tháng đầu năm, toàn xã đạt tổng sản lượng gần 600 tấn cá thu, cá nục, cá lẹp, cá trích… trị giá hàng chục tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân Thạch Kim, Thạch Bằng”.

Khi sương xuống, bà con vùng bãi ngang ven biển Nghi Xuân, Kỳ Anh… lại dong thuyền ra khơi đánh bắt cá cháo, cá trích và thả lưới, câu mực. Cá, mực đầy khoang, đời sống ngư dân phần nào được cải thiện. Những con tàu vỏ thép ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) sau mỗi chuyến vươn khơi thu về hàng chục tấn cá thu, cá cam…, trị giá hàng trăm triệu đồng. Thị trường buôn bán hải sản nhộn nhịp trở lại; các nghề nướng cá, làm mắm, ruốc cũng trở nên sôi động hẳn lên.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Khai thác & Phát triển nguồn lợi thủy sản - Chi cục Thủy sản cho biết: “Vụ cá Bắc bắt đầu từ tháng 10 đến cuối tháng 3 năm sau. Mặc dù, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và xẩy ra nhiều cơn bão, áp thấp, gió mùa nhưng bà con ngư dân vẫn tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi bám biển sản xuất. Vào những tháng cuối vụ, ngư trường dồi dào nên tổng sản lượng vụ cá Bắc toàn tỉnh đạt gần 12.000 tấn, trị giá khoảng 335 tỷ đồng, trong đó, khai thác biển đạt 10.500 tấn, khai thác nội địa 1.400 tấn…”.

ngu truong doi dao ngu dan phan khoi

Niềm vui được mùa của ngư dân Hà Tĩnh.

Như thường lệ, cứ đầu tháng 4 đến tháng 10 là vào kỳ đánh bắt cá vụ Nam. Đây là vụ sản xuất chính trong năm của ngư dân trong tỉnh. Biển đã hồi sinh, thị trường hải sản đang “ấm” dần nên ai cũng háo hức, tin tưởng vào một vụ cá mới bội thu. Những ngày gần đây, bà con ngư dân đã bắt đầu xuất quân bám biển khai thác cá vụ nam. Chủ thuyền Nguyễn Văn Hường (thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân) cho hay: “Mới đầu vụ mà mực đã về nhiều, tầm 3h sáng là chúng tôi ra biển thả lưới mành, có hôm may mắn được gần 20 kg mực, giá bán bình quân 150.000 đồng/kg, cao hơn trước nhiều nên ai cũng phấn khởi. Một số tàu khai thác xa bờ ở Xuân Hội cũng đã vươn khơi tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khai thác các loại hải sản có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Trần Xuân Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, những chuyến tàu cập bến đầy ắp cá tôm là tín hiệu đáng mừng, tạo thêm động lực cho bà con ngư dân tiếp tục ra khơi trong thời gian vụ cá nam bước vào cao điểm. Sau khi nhận được tiền hỗ trợ đền bù do sự cố môi trường biển, ngay từ đầu năm, ngư dân đã chủ động tu sửa, nâng cấp tàu thuyền, mua mới ngư lưới cụ để khai thác đạt hiệu quả.

Vụ cá Nam, toàn tỉnh phấn đấu nâng tổng sản lượng lên 19.060 tấn, ước trị giá 630 tỷ đồng. Chi cục Thủy sản tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển khai thác hải sản cả về năng lực khai thác và hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, đồng quản lý nghề cá trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân.

Cùng các địa phương xây dựng kế hoạch điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác, các mô hình cải tiến ngư cụ, máy móc nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung phát triển các nghề khai thác những đối tượng có giá trị kinh tế cao và lợi thế. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến thời tiết, nhất là trong những ngày có bão, áp thấp nhiệt đới xẩy ra để phối hợp thông báo cho ngư dân, hạn chế đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.