Người cựu binh có tài xoay trở trong làm kinh tế nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sau thành công từ nghề nuôi hươu, ông Nguyễn Đình Cát (SN 1961, TDP 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tiếp tục đầu tư trồng 800 cây ổi Đài Loan, nâng mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bố mẹ ông Cát là người gốc xã Nam Cường (nay là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Năm 1960, thực hiện chính sách di dân phát triển kinh tế, gia đình ông là một trong 26 hộ dân Nam Cường thuộc diện di dân về Sơn Tây, huyện Hương Sơn và định cư cho đến ngày nay.

bht_br_img-0005-8641.jpg
Am hiểu về thổ nhưỡng ở xã Sơn Kim 2 nên ông Cát rất linh hoạt trong phát triển kinh tế.

Năm 1979, chàng trai Nguyễn Đình Cát lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Đồn Biên phòng 97 (nay là Đồn Biên phòng Phú Gia, huyện Hương Khê). Năm 1984, ông ra quân, trở về địa phương và nên duyên vợ chồng với chị Phạm Thị Xuân (xã Nam Thắng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cả hai người vốn chịu thương chịu khó nên dù chỉ sở hữu mảnh vườn rộng hơn 1.000m2, nhưng vợ chồng ông đã trồng các loại cây ngắn ngày (đậu, lạc, ngô, khoai...) để có tiền nuôi 3 con ăn học.

Năm 1989, phong trào nuôi hươu ở huyện Hương Sơn phát triển mạnh, ông Cát cũng đầu tư mua 2 con hươu về nuôi. Nhờ “mát tay”, đàn hươu của ông không ngừng tăng lên 10 con vào năm 1997, rồi 50 con vào năm 2010. Song, những năm sau, nhung hươu dần rớt giá khiến ông Cát chẳng mặn mà với con vật nuôi từng đưa gia đình trở thành một trong những hộ thu nhập cao.

Năm 2019, ông bán dần đàn hươu, chỉ duy trì thường xuyên từ 20 – 25 con, duy trì thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng.

bht_br_img-0037-4867.jpg
Đàn hươu của gia đình ông Cát thường xuyên duy trì từ 20- 25 con

Đầu năm 2020, ông Cát mua lại mảnh đất rộng 11.500m2 với số tiền 400 triệu đồng tại thôn Thanh Dũng, xã Sơn Kim 2 để đầu tư trồng cây ăn quả. Sau khi cải tạo lại khu vườn, ông tiến hành trồng 30 gốc bưởi Diễn và 800 cây ổi Đài Loan.

Sở dĩ ông chọn trồng ổi Đài Loan vì đây là loài cây có vốn đầu tư ít nhưng nhanh cho thu hoạch, hơn nữa, trên địa bàn huyện Hương Sơn chưa có hộ nào trồng trong khi nhu cầu đầu ra khá thuận lợi.

IMG_9993.JPG
Ông Cát cắt tỉa chăm sóc những cây bưởi Diễn

Theo ông Cát, trồng ổi Đài Loan cũng không quá cầu kỳ, phức tạp, nhưng người trồng phải thường xuyên cắt tỉa cành, hớt ngọn để cây ra hoa đậu quả nhiều. Đồng thời, đảm bảo đủ nước tưới cũng như chú trọng bón phân hữu cơ. Đặc biệt, người trồng phải thường xuyên theo dõi khi thấy bọ xít xuất hiện ở lá cây phải dùng ngay chế phẩm sinh học để xử lý nếu không lá cây sẽ bị khô không ra quả. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, vườn ổi của ông cho thu hoạch 2 vụ, mỗi vụ 7 – 7,5 tấn quả. Với giá bán 20 – 25.000 đồng/kg, hằng năm, gia đình ông thu hoạch trên 300 triệu đồng.

bht_br_bht-br-img-9986-5321-5781.jpg
Ông Cát bọc cẩn thận từng quả ổi để tránh ruồi vàng và bọ xít xâm nhập.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kim 2, ông Cát là người rất nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong khâu tiêu thụ sản phẩm, khi thương lái đến tận vườn thu mua ổi giá chỉ 15 – 17.000 đồng/kg, nhưng vì là sản phẩm "độc quyền" nên ông không bán tại vườn mà để người nhà đến tận các đại lý hoa quả nhập với mức giá cao hơn nhiều.

Ông Cát là người am hiểu về đất đai thổ nhưỡng ở xã Sơn Kim 2, nên ông biết đầu tư nuôi con gì, trồng cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài mang lại thu nhập cho gia đình ông cát còn tạo thêm việc làm hàng tháng cho 4 – 5 lao động địa phương với mức thu nhập dao động 4 – 5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mô hình kinh tế của ông còn tạo điểm đến cho các đoàn về tham quan xã biên giới đầu tiên của cả nước đạt tiêu chí NTM nâng cao (từ năm 2020).

Ông Cao Kỷ Vị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2

Đọc thêm

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.