Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với bệnh dại trong mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận nhiều trường hợp bị chó, mèo cắn, cào phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh, vì vậy, người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng dại định kỳ cho chó, mèo và cần đến ngay cơ sở y tế khi bị cắn, cào.

Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với bệnh dại trong mùa nắng nóng

Chị N.T.T đưa con đến thăm khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh và đỉnh điểm thường là vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8.

Khoảng gần 2 tuần trước, trong lúc nô nghịch với chó của gia đình nuôi, con trai của chị N.T.T (trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà) đã bị chó cắn.

"Ngay sau khi phát hiện cháu bị chó cắn, chúng tôi đã xử lý vết thương và theo dõi sát tình trạng của chó. Đến nay, thấy chó bị chết nên gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi tiêm phòng dại. Mong là cháu sẽ không bị ảnh hưởng” - chị N.T.T bày tỏ sự lo lắng khi đưa con đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiêm phòng.

Trường hợp bị vật nuôi cắn phải đi tiêm phòng như con của chị T. là không hiếm. Theo tổng hợp từ ngành y tế, từ đầu năm cho đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 500 trường hợp đi tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn/cào. Trong đó, quá trình theo dõi, có gần 300 trường hợp chó, mèo bị ốm và trên 100 trường hợp chó, mèo chạy rông, mất tích hoặc lên cơn dại. Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong trên người do bệnh dại vì được tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại kịp thời ngay sau khi bị chó, mèo nghi dại cắn/cào.

Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với bệnh dại trong mùa nắng nóng

Con chị N.T.T được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiêm vắc-xin phòng dại sau khi bị chó cắn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Mộng - cán bộ Phòng Tiêm chủng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Phòng Tiêm chủng đã tiến hành tiêm phòng bệnh dại cho 50 người bị chó, mèo cắn, cào. Điều dễ nhận thấy là số lượng người tiêm tập trung nhiều vào những tháng nắng nóng gần đây. Vì vậy, cùng với tiêm chủng, chúng tôi cũng tuyên truyền, cảnh báo người dân quan tâm, đề phòng chó, mèo cắn/cào để phòng tránh bệnh dại”.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại phổ biến trên toàn thế giới, mỗi năm có trên 10 triệu người bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc-xin dại. Khoảng 60.000 - 70.000 người tử vong vì căn bệnh này, chủ yếu ở các nước thuộc vùng nhiệt đới.

Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với bệnh dại trong mùa nắng nóng

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 500 trường hợp phải tiêm vắc-xin phòng dại do bị chó mèo cắn, cào.

Bác sỹ Trần Văn Tài - Phụ trách Phòng Khám, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Hiện nay, chưa có loại thuốc nào có thể chữa được bệnh dại. Khi đã nhiễm virus dại, người bị dại chắc chắn không có cách cứu chữa, khi lên cơn dại tỷ lệ tử vong là 100%.

Giải pháp duy nhất để cứu người khi bị chó mèo dại/nghi dại cắn là tiêm vắc-xin phòng dại hoặc huyết thanh phòng dại càng sớm càng tốt. Người dân ngay sau khi bị chó mèo cắn/cào cần rửa vết thương với xà phòng dưới vòi nước chảy trong khoảng 15 phút hoặc sử dụng các chế phẩm sát trùng như: cồn trắng, cồn i-ốt, ôxy già. Sau đó, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng dại, tuyệt đối không dùng thuốc nam hay tự chữa bệnh tại nhà để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc”.

Ngành y tế khuyến cáo, để chủ động phòng bệnh dại, người dân cần tiêm vắc-xin phòng dại định kỳ cho chó, mèo; không thả rông vật nuôi, không tiếp xúc với con vật bị dại, nghi dại; không mua bán, vận chuyển chó, mèo ra, vào vùng dịch. Khi phát hiện hay nghi động vật bị dại cần báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y tại địa phương để có biện pháp tiêu hủy chó, mèo bị dại.

Đối với vắc-xin phòng bệnh dại, mỗi người nếu bị chó, mèo cắn/cào cần tiêm 5 mũi. Tuỳ tình trạng vết cắn/cào, có thể chỉ cần tiêm vắc-xin hoặc kết hợp với huyết thanh kháng dại. Hiện nay, vắc-xin dại đã được sản xuất theo công nghệ mới nên rất an toàn, đáp ứng miễn dịch cao khi tiêm đủ liều.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.