Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

(Baohatinh.vn) - Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thiết lập vùng cách ly y tế TP. Hà Tĩnh là để ngăn người từ vùng dịch ra khỏi thành phố, tránh làm lây lan dịch bệnh Covid-19, thế nên những người ở trong thành phố sẽ không được phép di chuyển ra ngoài.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhất là khi ghi nhận thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân công tác tại BVĐK tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn TP. Hà Tĩnh với 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình), tổng số 24.759 hộ gia đình và hơn 10 vạn nhân khẩu.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

12h trưa 8/6/2021, TP. Hà Tĩnh chính thức bước vào thiết lập vùng cách ly y tế. 27 chốt kiểm soát do Công an TP. Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, nhanh chóng được kích hoạt, chốt chặn các cửa ngõ ra - vào thành phố.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Ngay khi TP. Hà Tĩnh thực hiện vùng cách ly y tế, hầu hết các tuyến đường bắt đầu vắng lặng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa, người dân hạn chế đi ra ngoài.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Chỉ có tại các chốt kiểm soát, vẫn còn khá đông người dân di chuyển bằng phương tiện xe máy và ô tô, bày tỏ nguyện vọng muốn ra - vào TP. Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc này đã được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt ngăn lại, giải thích cụ thể.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

“Nhà tôi ở thị trấn Nghèn, mấy hôm nay tôi vào TP. Hà Tĩnh để chăm con gái mới sinh định về nhưng giờ đành thôi. Tôi thấy chính quyền phong tỏa thế này cũng là vì không muốn dịch bệnh lây lan”, bà Nguyễn Thị Na (SN 1957, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) cho biết.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh trong quá trình đi kiểm tra tại các chốt kiểm soát, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố Hà Tĩnh là để ngăn người từ vùng dịch (TP. Hà Tĩnh) ra khỏi thành phố, tránh làm lây lan dịch bệnh. Thế nên, những người ở trong thành phố Hà Tĩnh sẽ không được phép rời khỏi thành phố kể từ 12h ngày 8/6”.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Người dân muốn rời thành phố phải có giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền. Riêng trong ngày hôm nay (8/6), những người thường trú ngoài thành phố Hà Tĩnh (buôn bán, tham gia lao động tại TP. Hà Tĩnh...) muốn rời khỏi thành phố thì buộc phải khai báo y tế và test nhanh, nếu kết quả đảm bảo thì được phép rời thành phố.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Những người được phép vào thành phố thì phải là người có nhà, chỗ ở trong thành phố. Người ngoại tỉnh, ngoại huyện không được vào thành phố. Những người đã vào thành phố thì không ra ngoài được nữa.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Các phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế được phép ra vào thành phố nhưng phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Người dân ở TP Hà Tĩnh không được phép di chuyển ra ngoài địa bàn để phòng, chống dịch

Ngay sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, người dân đã chấp hành tốt các yêu cầu không rời khỏi TP. Hà Tĩnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.