(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, người dân Hà Tĩnh đã chủ động mua sắm hàng hóa thiết yếu. Các siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh tích cực tăng nguồn cung để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong những ngày mưa bão.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, Hà Tĩnh sẽ nằm trong vùng tâm bão số 5. Trước thông tin báo bão, người dân trên địa bàn đã chủ động mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu tích trữ.
Ghi nhận tại các chợ dân sinh, lượng người mua tăng cao so với ngày thường. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, hải sản, rau củ quả... được tiêu thụ mạnh. Ngoài ra, những sản phẩm dễ dự trữ như trứng, mì tôm, bánh mì, nước lọc, lương khô cũng rất đắt hàng.
Theo các tiểu thương bán thịt lợn, trong gần 1 tháng nay, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, người dân dè chừng nên sức mua giảm. Tuy nhiên trong sáng nay, để dự trữ thực phẩm chống bão nên người mua tăng đột biến.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh – tiểu thương bán cá tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Sáng nay lượng khách mua khá đông và mua số lượng nhiều hơn ngày thường. Đến hơn 10h trưa tôi đã bán hết hàng nên thông báo cho người nhà chở thêm cá lên bán”.
Không chỉ tại chợ, các siêu thị lớn trên địa bàn như Co.opmart Hà Tĩnh, WinMart Hà Tĩnh cũng ghi nhận lượng khách đến mua sắm tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu, các siêu thị đã chủ động huy động nhân viên làm việc 100% công suất, tăng cường nhập hàng và giữ giá cả ổn định.
Chị Võ Thị Thùy Trang (xã Thạch Hà) chia sẻ: “Để chủ động nguồn thực phẩm cho gia đình trong những ngày bão, mưa lớn, khó khăn đi lại nên tôi đã mua thêm thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ và mỳ tôm. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ mua dự trữ số lượng trong khoảng 2-3 ngày chứ không mua quá nhiều".
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã tiếp nhận thêm 2 chuyến xe với hơn 16 tấn hàng hóa, chủ yếu là thực phẩm tươi sống, đồ khô như mì tôm, lương khô, nước uống, và đặc biệt là các thiết bị chiếu sáng, đèn pin, bình tích điện… để phục vụ tiêu dùng của người dân”.
Bà Hằng cũng khẳng định: “Nguồn hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, đa dạng, giá cả giữ ở mức ổn định. Thậm chí nhiều mặt hàng thiết yếu còn được giảm giá, đảm bảo người dân mua sắm. Chúng tôi tích cực phối hợp với nhà cung cấp để linh hoạt bổ sung hàng hóa theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá”.
Cùng các mặt hàng thực phẩm, người dân cũng chủ động mua các sản phẩm dự phòng như bếp ga mini, đồ dùng tích điện. Cùng thời điểm, các cửa hàng điện máy, điện dân dụng trên địa bàn cũng trở nên nhộn nhịp khi lượng người đến mua sắm tăng.
Theo các tiểu thương kinh doanh điện dân dụng tại phường Thành Sen, từ chiều qua đến trưa nay, lượng khách đến mua rất đông, nhất là đèn sạc, pin dự phòng, bình và quạt tích điện. lượng khách tăng gấp 3-4 lần so với thường ngày.
Do sức mua tăng cao trong thời gian ngắn nên một số mẫu mã sản phẩm tích điện "cháy hàng".
Dù việc chủ động chuẩn bị là cần thiết, song cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tích trữ quá mức hoặc mua sắm ồ ạt, gây áp lực lên hệ thống phân phối và làm xáo trộn thị trường. Thay vào đó, người dân nên lựa chọn số lượng vừa đủ, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, dễ bảo quản. Ngoài thực phẩm, nên chuẩn bị thêm các thiết bị hỗ trợ chiếu sáng, sạc pin, radio hoặc bình nước tích trữ để đảm bảo sinh hoạt và liên lạc khi có sự cố mất điện hoặc thời tiết xấu kéo dài.
Để ứng phó với bão số 5, Sở Công thương đã ban hành công văn đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và hàng hóa thiết yếu khác tại chỗ, đủ sử dụng và dự phòng ứng phó khi có thiên tai xảy ra, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cung ứng, kịp thời ứng cứu trong trường hợp bị chia cắt, cô lập hoặc đứt gãy nguồn cung ứng. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý thu lợi bất chính, đảm bảo ổn định thị trường trước, trong và sau bão.
Từ ngày 1/7/2026, mức phí visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật Bản đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hòa cùng không khí World Cup, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng, mang đến cơ hội hấp dẫn cho người dân Hà Tĩnh.
Người Việt duy nhất vào Forbes 30 Under 30 châu Á 2026 ở mảng đầu tư công nghệ, Bùi Đức Anh mang đến FES góc nhìn nhà đầu tư: ý tưởng không phải tất cả.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, quy định nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động livestream bán hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hòa chung không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Hà Tĩnh đồng loạt triển khai ưu đãi, nâng cấp không gian và sản phẩm phục vụ người hâm mộ bóng đá.
Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu đang tạo động lực để các chủ thể OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Áp lực thị trường và sự dịch chuyển lao động đang đặt nhiều làng nghề ở Hà Tĩnh trước nguy cơ mai một. Bài toán đặt ra không chỉ là giữ nghề mà còn phải sống được bằng nghề.
Bằng tình yêu nghề và mong muốn gìn giữ những giá trị cha ông để lại, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang tiếp nối lửa nghề truyền thống, đổi mới cách làm cho các làng nghề trường tồn, vươn xa.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15h ngày 18/6, đánh dấu kỳ giảm thứ 4 liên tiếp nhờ những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường thế giới. Sau điều chỉnh, xăng E10 RON 95-III còn 20.750 đồng/lít.
Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch) là ngày lễ truyền thống của người Việt, còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Dịp này, nhu cầu mua sắm lễ vật cúng tăng cao kéo theo thị trường các mặt hàng phục vụ cúng lễ tại Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày.
Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Những ngày này, nền nhiệt ở Hà Tĩnh luôn duy trì ở mức cao. Vì vậy, người dân trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để các vườn rau phát triển xanh tốt, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.
Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.