Nhiều bí thư tỉnh, thành cũ được điều động 'về lại' Trung ương

Với quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiều bí thư và phó bí thư các tỉnh, thành cũ được điều về Trung ương, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo mà trước đây họ từng nắm giữ ở Trung ương.

Sau cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đưa cả nước về còn 34 tỉnh, thành thay vì 63 như trước đây, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố cũng đồng thời được Thủ tướng chỉ định.

Cùng với việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương mới sau sáp nhập, nhiều bí thư ở các tỉnh, thành cũ cũng được điều động, phân công về nhận nhiệm vụ công tác tại Trung ương.

Trong đó, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), được Thủ tướng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thường trực.

b1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê ở Vĩnh Phúc. Với trình độ tiến sĩ, là Ủy viên Trung ương khóa XIII, ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trước khi được điều động về làm Bí thư Hải Dương hồi tháng 10/2022.

Một Bí thư Tỉnh ủy khác cũng nhận quyết định bổ nhiệm cùng đợt với ông Trần Đức Thắng là ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ). Ông Niên được Thủ tướng điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, quê ở Gia Lai. Ông là người có thời gian dài công tác gắn bó với địa phương, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trong 2 nhiệm kỳ, trước khi được điều động ra Trung ương.

Cũng nhận quyết định điều động ra Trung ương, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (cũ), được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Quang sinh năm 1968, quê ở Kiên Giang. Ông là Tiến sĩ Luật, có 2 khóa làm Ủy viên Trung ương (khóa XII, XIII).

b2.jpg
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Quang (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ ngành tòa án, từng giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao trước khi giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 4/2021 đến nay).

Ông Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ), cũng mới được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Toàn sinh năm 1971, quê ở Hải Dương. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt tại Thanh tra Chính phủ và cũng từng giữ cương vị Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 7/2021, trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định hồi tháng 11/2024.

b3.jpg
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung tặng hoa và trao quyết định cho ông Đặng Khánh Toàn (Ảnh: Văn phòng Trung ương Đảng).

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mới đây cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang (cũ) thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị cũng quyết định giới thiệu bà Hà Thị Nga để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê ở Hòa Bình. Bà từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang vào hồi tháng 10/2024.

b4.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Ban Bí thư cho bà Hà Thị Nga (Ảnh: Quang Vinh).

Bộ Chính trị mới đây đồng thời có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (cũ), giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Huấn sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng, cũng từng là giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hồi tháng 7/2017, ông Huấn giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 3/2023.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh (cũ), cũng vừa nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Tuấn sinh năm 1979, quê ở Thanh Hóa, có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Tuấn là cán bộ đi lên và trưởng thành từ công tác đoàn, từng trải qua nhiều vị trí như Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Giữa năm 2022, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

b5.jpg
Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Thành Trung).

Ông Nguyễn Đức Hiển sinh năm 1977, quê ở Hải Dương, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Sau khi trải qua nhiều vị trí công tác, ông từng có hơn 4 năm giữ cương vị Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trước khi được điều động về làm lãnh đạo địa phương.

Ban Bí thư cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre (cũ), giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Lâm sinh năm 1973, quê ở Hà Nam, là Thạc sĩ Quản trị thông tin. Ông từng làm cán bộ tỉnh đoàn rồi giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực báo chí - xuất bản.

Ông Lâm cũng từng đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hồi cuối năm 2021, trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào năm 2024.

b6.jpg
Ông Nguyễn Huy Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ vai trò Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: CTV).

Một nhân sự lãnh đạo tỉnh khác cũng vừa được Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (cũ). Ông Dũng được điều động giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, quê ở Hà Nội, là cán bộ được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Ông có 20 năm gắn bó với lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ thông tin, công nghệ số, trưởng thành từ chuyên viên đến Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trước khi được điều động về địa phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

dantri.com.vn

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.