Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất mở rộng nghĩa trang để di dời GPMB cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Cùng với kiểm đếm diện tích di dời, giải tỏa, thời điểm này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đề xuất mở rộng các nghĩa trang để cất bốc mồ mả nằm trong phạm vi mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất mở rộng nghĩa trang để di dời GPMB cao tốc Bắc - Nam

Nghĩa trang Phát Lát, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà có 1 phần diện tích nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Với 18,27 km chiều dài dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn, cùng với việc cần thu hồi 149,4 ha đất các loại, huyện Thạch Hà dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư, diện tích 5,79 ha (tại các xã: Thạch Ngọc, xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Thạch Xuân và xã Tân Lâm Hương) và 1 nghĩa trang, diện tích 0,83 ha (tại xã Thạch Đài) để di dời 151 hộ dân, 69 ngôi mộ nằm trong phạm vi GPMB dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Để triển khai kịp thời việc đền bù GPMB dự án, vào giữa tháng 9, huyện Thạch Hà đã trình thẩm định, phê duyệt 5 khu tái định cư và 1 nghĩa trang.

Tuy vậy, qua xác minh hồ sơ và kiểm tra thực địa, các sở, ngành cấp tỉnh không chấp thuận vị trí mà địa phương quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang ở xã Thạch Đài do phần diện tích này nằm trong vùng đất quy hoạch khu đô thị Hàm Nghi.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất mở rộng nghĩa trang để di dời GPMB cao tốc Bắc - Nam

Huyện Thạch Hà đề xuất mở rộng diện tích nghĩa trang Phát Lát ở xã Thạch Đài để chuẩn bị địa điểm cho việc di dời các phần mộ nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Huyện Thạch Hà sau đó đã đề xuất một khu đất khác cũng ở xã Thạch Đài để xây dựng nghĩa trang mới. Vào đầu tháng 11, đoàn công tác của Sở Xây dựng đã kiểm tra thực địa vị trí này nhưng sau đó cũng không chấp thuận do khu đất trong tương lai sẽ được quy hoạch mục tiêu khác phù hợp hơn.

Trước thực tế này, để việc di dời mồ mả được kịp thời, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, huyện Thạch Hà đề xuất lên UBND tỉnh và Sở Xây dựng cho phép mở rộng diện tích nghĩa trang Phát Lát ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài thêm 0,3 ha (diện tích hiện có là 4,8 ha).

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất mở rộng nghĩa trang để di dời GPMB cao tốc Bắc - Nam

Nghĩa trang tại thôn Nam Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Tương tự, huyện Can Lộc cũng cần cất bốc hơn 600 ngôi mộ tại các xã Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Xuân Lộc, Trung Lộc, Quang Lộc và thị trấn Đồng Lộc, nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

Bên cạnh di dời mồ mả vào các nghĩa trang hiện có tại các xã thì huyện Can Lộc cũng có đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết mở rộng nghĩa trang tại thôn Nam Mỹ, xã Trung Lộc thêm 0,31 ha.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất mở rộng nghĩa trang để di dời GPMB cao tốc Bắc - Nam

Khu đất diện tích 0,31 ha mà huyện Can Lộc đề xuất mở rộng nằm ngay cạnh nghĩa trang thôn Nam Mỹ, xã Trung Lộc, tạo thuận lợi cho việc di dời các phần mộ bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Nghĩa trang tại thôn Nam Mỹ, xã Trung Lộc có diện tích 1 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng cao tốc nên 0,4 ha của khu nghĩa trang này nằm trong phạm vi GPMB dự án. Vậy nên, đề xuất mở rộng 0,31 ha là để “bù lại” phần đất đã GPMB, đảm bảo địa điểm cho việc di dời mộ, phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

Ngoài 2 huyện Thạch Hà, Can Lộc thì các địa phương khác có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua như Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh… cũng đang kiểm đếm, rà soát số lượng mồ mả cần di dời để có phương án bố trí hợp lý.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!