(Baohatinh.vn) - Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hà Tĩnh) hứa hẹn thu hút đông đảo Nhân dân, du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm.
Năm nay, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông sẽ được xã Hương Sơn và xã Sơn Giang tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao thiết thực. Lễ hội nhằm tôn vinh, khẳng định công lao cùng những cống hiến to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đồng thời, khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội… Trong ảnh: Nhiều du khách tới thắp hương tưởng nhớ Hải Thượng Lãn Ông tại khu mộ thuộc thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn. Xã Hương Sơn sẽ phối hợp với xã Sơn Giang tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố vào ngày 24/2 (8/1 âm lịch). Trong ảnh: Đoạn sông Ngàn Phố sẽ tổ chức giải đua thuyền.
Khu vực bến thuyền trên sông Ngàn Phố được xã Hương Sơn chỉnh trang sạch đẹp; cờ, băng rôn tuyên truyền cũng đã được lắp đặt, tạo không khí rộn ràng trước khi giải đua thuyền diễn ra.
Cùng đó, địa phương sẽ tổ chức giải bóng chuyền nam khu vực huyện Hương Sơn cũ (ngày 26/2, tức ngày 10/1 âm lịch); giải cờ tướng (ngày 27/2, tức ngày 11/1 âm lịch); giải kéo co (ngày 27/2, tức ngày 11/1 âm lịch)… Trong ảnh: Khuôn viên khu mộ Hải Thượng Lãn Ông (thôn Hải Thượng) được chỉnh trang sạch đẹp.
Đặc biệt, xã Hương Sơn và xã Sơn Giang sẽ phối hợp tổ chức lễ cúng, lễ dâng hương, lễ rước tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào ngày 1/3 (tức ngày 13/1 âm lịch). Trong ảnh: Lãnh đạo xã Hương Sơn và du khách dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông tại khu mộ thuộc thôn Hải Thượng.
Tại xã Sơn Giang, ngày 17/2 (1/1 âm lịch), địa phương đã tổ chức lễ cầu an, cắt băng khánh thành đường hoa Hải Thượng tại chùa Tượng Sơn (thôn 1). Ông Nguyễn Đình Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang chia sẻ: "Các đơn vị được giao triển khai lễ hội Hải Thượng Lãn Ông đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức một cách chi tiết, bài bản; từng phần việc đều được phân công cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách, bảo đảm tiến độ và chất lượng".
Cùng đó, ngày 21/2 (5/1 âm lịch), địa phương đã tổ chức lễ hội đấu vật cổ truyền tranh cúp lễ hội Hải Thượng Lãn Ông lần thứ I tại chùa Tượng Sơn. Lễ hội góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, lưu giữ nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của làng quê Việt.
Ngoài ra, xã Sơn Giang cũng sẽ tổ chức hội thi “Gói bánh chưng” lần thứ I (dự kiến ngày 24/2, tức 8/1 âm lịch); giải bóng chuyền nữ trên cát (ngày 22-23/2, tức ngày 6-7/1 âm lịch); tổ chức chương trình văn nghệ "Mùa xuân dâng Đảng", "Tiễn anh lên đường nhập ngũ năm 2026" (ngày 26/2, tức ngày 10/1 âm lịch); các trò chơi dân gian (ngày 1/3, tức 13/1 âm lịch)… Trong ảnh: Nhà lưu niệm và nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác tại thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền, việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang các công trình văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng… cũng đã được 2 địa phương chuẩn bị chu đáo.
Trên nhiều tuyến đường tại xã Hương Sơn và xã Sơn Giang, các tấm pano, áp phích lớn... cũng đã được lắp đặt để giới thiệu, quảng bá về lễ hội.
Bà Hà Thị Bích Liên – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội (UBND xã Hương Sơn) cho biết: “Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những giá trị cao đẹp về y đức, nhân cách và tinh thần vì cộng đồng mà Hải Thượng Lãn Ông để lại, để những giá trị ấy ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Hương Sơn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa – tâm linh, tạo động lực phát triển dịch vụ trên địa bàn”.
Trước thời tiết bất thuận trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã nhanh chóng có những cách làm đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn.
Theo chuyên gia thời tiết, đợt mưa xuân năm nay tại Hà Tĩnh là hình thái thời tiết bình thường, đủ tạo nên không khí se lạnh, ẩm ướt đặc trưng những ngày đầu năm.
Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.
Những ngày đầu xuân, hàng nghìn du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân,Hà Tĩnh) hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn.
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn lượt khách về tham quan, dâng hương.
Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.
Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.
Đông đảo người dân đã đến Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc Hà Tĩnh) trong sáng 17/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố ở Thành Sen - trung tâm đô thị của Hà Tĩnh vắng vẻ, yên bình trong tiết trời mưa xuân, se lạnh.
Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.
Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Ngay sau thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân Hà Tĩnh thành kính dâng hương tại điểm đến tâm linh, cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, may mắn và nhiều điều tốt lành.