(Baohatinh.vn) - Sáng mồng 2 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh mở hàng khai xuân với kỳ vọng một năm mới “buôn may, bán đắt”.
Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh, sáng sớm mồng 2 Tết, nhiều tiểu thương đã bắt đầu “mở hàng”, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tại chợ Hà Tĩnh, trong ngày mở hàng đầu năm, hầu hết tiểu thương không vào chợ mà bán phía ngoài cổng để thuận tiện hơn cho người dân mua hàng.
Theo khảo sát, giá một số mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường do nguồn cung đầu năm còn hạn chế. Thịt bò dao động 280.000 – 300.000 đồng/kg; thịt lợn 150.000 – 180.000 đồng/kg; tôm 250.000 – 350.000 đồng/kg.
Dù lượng khách giảm do mưa, nhiều tiểu thương vẫn giữ tâm thế phấn khởi trong ngày mở hàng đầu năm. Chị Nguyễn Thị Lan - tiểu thương bán thịt tại chợ Hà Tĩnh chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mở hàng từ mồng 2 để lấy may đầu năm. Năm nay mưa lớn nên khách ít hơn, buổi sáng chỉ lác đác vài người. Giá thịt có tăng nhẹ do hàng về chưa nhiều nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ổn định để giữ khách quen. Mong cả năm làm ăn thuận lợi, đông khách hơn”. Quầy hàng hoa quả ở đường Đặng Dung (phường Thành Sen) mở cửa từ 7 giờ sáng để phục vụ người dân.
Với người tiêu dùng, việc chợ mở bán từ mồng 2 giúp họ chủ động hơn trong chi tiêu dịp Tết. Ông Trần Văn Minh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thấy các chợ mở bán từ mồng 2 là yên tâm, không phải tích trữ thực phẩm nhiều. Giá có cao hơn một chút nhưng đầu năm chủ yếu mua lấy lộc, vui vẻ là chính. Mong năm mới ai cũng làm ăn phát đạt”.
Tại chợ Hội (xã Cẩm Xuyên), nhiều quầy hàng cau trầu được bày bán từ sáng sớm mồng 2 Tết, phục vụ nhu cầu đi lễ, dâng hương đầu năm của người dân. Bà Lê Thị Chiên - tiểu thương bán cau trầu tại chợ Hội chia sẻ: “Mồng 2 năm nào tôi cũng ra chợ sớm để bán lấy lộc đầu năm. Năm nay mưa lớn nên khách ít hơn, bán chậm hơn mọi năm nhưng vẫn có người ghé mua đi lễ. Cau trầu đầu xuân chủ yếu mang ý nghĩa may mắn nên bà con mua rất vui vẻ. Tôi mong năm mới thời tiết thuận lợi để việc buôn bán khấm khá hơn".
Hoa cúc trắng được bán với mức giá từ 6.000 - 8.000 đồng/bông.
Các mặt hàng đồ muối như dưa cải, cà muối, hành tím, củ kiệu… được bày bán khá phong phú tại chợ Thạch Tân (phường Hà Huy Tập) trong sáng mồng 2 Tết. Sức mua ở mức vừa phải do thời tiết mưa lớn khiến lượng khách giảm so với mọi năm.
Trong ngày đầu năm mới, không khí của hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh khá thoải mái, người bán và người mua đều vui vẻ, không kì kèo, mặc cả.
Thời điểm này, nhiều cửa hàng, quán ăn, đồ ăn nhanh trên địa bàn cũng đồng loạt mở cửa trở lại.
Cùng với các tiểu thương tại chợ dân sinh, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc sản trên địa bàn cũng mở cửa phục vụ khách hàng đầu xuân. Trong đó, Cơ sở kẹo cu đơ Thư Viện (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) thu hút khá đông người đến mua làm quà biếu, thăm hỏi người thân, bạn bè trong những ngày đầu năm.
Mở hàng lấy may là phong tục lâu đời của người dân Á Đông với quan niệm “đầu xuôi, đuôi lọt”. Trong phiên chợ đầu năm, không khí mua bán thường thoải mái hơn ngày thường; người bán ít nói thách, người mua cũng hạn chế trả giá. Thay vào đó là những nụ cười, lời chúc bình an, phát tài phát lộc.
Dù thời tiết không thuận lợi, việc tiểu thương đồng loạt khai xuân từ mồng 2 vẫn góp phần làm nhịp sống xuân sớm trở lại trên các khu chợ Hà Tĩnh, mở đầu năm Bính Ngọ 2026 với nhiều kỳ vọng “buôn may, bán đắt”.
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố ở Thành Sen - trung tâm đô thị của Hà Tĩnh vắng vẻ, yên bình trong tiết trời mưa xuân, se lạnh.
Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.
Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Ngay sau thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân Hà Tĩnh thành kính dâng hương tại điểm đến tâm linh, cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, may mắn và nhiều điều tốt lành.
Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.
Các công tác lắp đặt, đấu nối và bảo đảm an toàn tại trận địa pháo hoa ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, sẵn sàng cho thời khắc giao thừa tối nay.
Tết đến, xuân về, cùng với hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng thắm, không gian Tết Việt không thể thiếu đôi câu đối đỏ. Vui Xuân, đón Tết, chúng ta lại xúc động, bồi hồi đọc lại những câu đối chúc Tết của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Trước thềm năm mới, các khu dân cư ở Hà Tĩnh như "khoác" lên mình tấm áo rực rỡ của sắc màu và ánh sáng, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp và đầy cảm xúc.
Với nhiều nỗ lực trong tăng cường làm mới các sản phẩm, nâng cao dịch vụ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc xuân ngập tràn, chờ đón du khách.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Valentine không có người yêu đối với nhiều người trẻ Hà Tĩnh đó không còn là “thiếu sót” cần che giấu. Họ vẫn ra phố để cà phê, du lịch, tự tặng quà và tận hưởng theo cách riêng.
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ (Hà Tĩnh) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách khi chính thức ra mắt linh vật ngựa vàng chào đón xuân Bính Ngọ.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) dịp Xuân Bính Ngọ hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2026 và nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp xuân Bính Ngọ là cơ hội để người dân và du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh.
Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 - một hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống của người dân địa phương.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) rực rỡ cờ hoa, không khí xuân lan tỏa khắp phố phường, tạo nhịp sống tươi vui, rộn ràng.
Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Khung cảnh yên bình với những vườn hoa đủ màu sắc, các điểm check in tràn ngập không khí Tết cổ truyền, cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón khách du xuân.
Các hội chợ xuân, chợ hoa truyền thống được tổ chức quy mô, mang đậm hồn Tết xưa, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến tham quan, mua sắm.
Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến mùng 4 Tết, thời tiết trên cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Khoảng ngày 21-22/2 (mùng 5-6 Tết), miền Bắc bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mạnh.