(Baohatinh.vn) - Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Đại biểu tham dự lễ hội
Sáng 23/2 (tức mùng 7 Tết), tại Điện Thái Giám thuộc thôn Sơn Nam, UBND xã Cẩm Hưng trang trọng tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước.
Ngay từ sáng sớm, Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng đã thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương về tham dự.
Mở màn chào mừng lễ hội là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc...
... nhất là tiết mục hát mời trầu và màn múa lân chúc mừng năm mới.
Tiếp đó, lễ hội diễn ra với 2 phần: phần lễ và phần hội.Ở phần lễ, người dân thực hiện nghi thức trình báo lễ vật.
Dưới cây nêu và cột lễ tượng trưng cho nơi trú ngụ của thần linh, người dân dâng lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng tế, mời thần sông, thần núi và các linh thần thổ địa về thụ hưởng.
Sau nghi thức trình báo lễ vật là nghi thức cung nghinh lễ vật. Người dân tổ chức rước lễ vật về Điện Thái Giám để dâng kính lên các vị thần linh và thực hiện cúng tế.
Lãnh đạo và người dân địa phương dâng hương tại Điện Thái Giám để tri ân Thành hoàng làng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, gia súc phát triển, một năm mới bình an.
Ở phần hội, địa phương tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như: kéo co, bịt mắt bắt vịt, trèo cột, đi cầu cạn… Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng; tạo không khí rộn ràng, phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu Xuân.
Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước. Việc phục dựng và tổ chức bài bản lễ hội năm 2026 góp phần gìn giữ bản sắc, đồng thời thu hút du khách đến với những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
Theo tín ngưỡng dân gian, vị thần được thờ tại Điện Thái Giám, thôn Sơn Nam có khả năng “chỉ lối” giúp người dân tìm lại gia súc thất lạc, che chở cho cuộc sống lao động nơi miền núi. Người dân chăn thả gia súc trên rừng mỗi lần tìm không được trâu thì đến thắp hương tại Điện Thái Giám thì tự khắc trâu trở về. Từ niềm tin ấy, Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của địa phương.
Hơn 25 năm gắn bó với đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu, ông Nguyễn Văn Xuân (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) - hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương đã có công trong việc gìn giữ di tích cổ, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa ý nghĩa.
Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm mới, Ban Quản lý (BQL) Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vừa đưa vào thực hiện format chương trình CLB “Em yêu lịch sử” dành cho các đoàn khách là học sinh, sinh viên.
Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...
Mộc mạc từ nguyên liệu, tinh tế trong cách làm, gỏi cá đục của vùng biển Hà Tĩnh đã chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà và tâm huyết của người chế biến.
Sở hữu bờ biển thoải, làn nước xanh trong cùng không gian yên bình, biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của những "tín đồ" xê dịch, đam mê cắm trại và check-in.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Với khối tài sản hơn 24,5 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đã vượt ông Prajogo Pangestu, người Indonesia, trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.
Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.
Hội nghị liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Đông Nam Bộ mở ra cơ hội hợp tác phát triển; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và định hướng phát triển của du lịch địa phương.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thì minh bạch giá cả là "chìa khoá" để thu hút và "giữ chân" du khách khi trải nghiệm du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng tại Hà Tĩnh.
Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.
Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; trong đó có phát triển sản phẩm chủ lực và vùng du lịch chủ lực.
Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú Hà Tĩnh đã chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu, qua đó tạo hiệu quả kinh doanh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.
PGS. TS Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).