Nhiều trường nghề ở Hà Tĩnh gặp khó trong tuyển sinh

(Baohatinh.vn) - Dù áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao, nhưng hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn khó tuyển sinh.

Năm học 2024 – 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hơn 2.500 học sinh, sinh viên và học viên với 18 ngành nghề. Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng 650 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 940 chỉ tiêu, còn lại là chỉ tiêu trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng.

dt-d29ff004a086-6835.jpg
Năm học 2024 - 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hơn 2.500 học sinh, sinh viên và học viên với 18 ngành nghề.

Ngay từ đầu năm, nhà trường đã có kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho từng trình độ, ngành nghề đào tạo. Các cơ chế khuyến khích cho công tác tuyển sinh được triển khai linh hoạt. Đồng thời, phối hợp trao đổi thông tin với đơn vị, địa phương, các trường THPT trên địa bàn nhằm tư vấn, thông tin về học nghề, giới thiệu các chế độ, chính sách ưu đãi khi học tại trường; tư vấn nghề cho phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, nhà trường còn đẩy mạnh công tác truyền thông tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên học nghề; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt và cam kết giải quyết việc làm cho tất cả học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9/2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh mới tuyển sinh được 1.050 chỉ tiêu. Trong đó, trình độ cao đẳng 150 sinh viên, còn lại 900 chỉ tiêu là trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

dt-truong-vd-3967.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực hành trên máy phay.

Tiến sỹ Cao Thành Lê – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh cho biết: “Khó khăn trong tuyển sinh năm nay của nhà trường cũng là tình trạng chung của các trường nghề trên địa bàn tỉnh”.

Lý giải về tình trạng khó tuyển sinh, Tiến sỹ Cao Thành Lê cho rằng: nguyên nhân chính là phần lớn phụ huynh còn nặng tâm lý phải cho con học đại học, chưa hiểu hết về hệ giáo dục nghề nghiệp, học nghề nên các trường nghề rất khó phát triển tuyển sinh. Mặt khác, Bộ GD&ĐT giao quyền cho các trường đại học tự xác định chỉ tiêu nên chỉ tiêu của từng trường rất lớn, hầu như đã tuyển hết học sinh tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, các trường đã sử dụng quá nhiều phương thức tuyển sinh để có thể tuyển sinh sớm, nhiều học sinh đang học ở đầu kỳ II lớp 12 đã biết mình đậu đại học. Đặc biệt, thông tin của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không có trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT nên học sinh tốt nghiệp THPT và phụ huynh không có điều kiện để tiếp cận, tìm hiểu hoặc tạo tâm lý băn khoăn về chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

“Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024 – 2025 tăng nên cũng có tác động vào kết quả tuyển sinh học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, Tiến sỹ Cao Thành Lê cho biết thêm.

dt-aa048edf3f9dc7bd-8165.jpg
Tính đến hết tháng 9/2024, Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh đã tuyển sinh trình độ cao đẳng 318 sinh viên.

Tại Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh, năm học 2024 – 2025, nhà trường đăng ký tuyển sinh 425 chỉ tiêu, trong đó trình độ cao đẳng 355 sinh viên, trình độ trung cấp 70 học sinh. Tính đến hết tháng 9/2024, nhà trường đã tuyển sinh trình độ cao đẳng 318 sinh viên, tuyển sinh trình độ trung cấp 41 học sinh.

TS Trần Chiến Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Nguyên nhân nhà trường gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh do nhiều trường đại học cũng đã thực hiện tuyển sinh bằng phương án xét tuyển học bạ nên nhiều em có nguyện vọng được đi học đại học hơn so với học cao đẳng và trung cấp. Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, nhiều kỹ thuật phải là nhân viên y tế hạng III (trình độ đại học) mới được thực hiện, do vậy, trình độ cao đẳng không đáp ứng được một số vị trí việc làm tại các cơ sở y tế. Cùng đó, đối với nhóm ngành sức khỏe có ngưỡng đầu vào phải là học sinh tốt nghiệp THPT nên không tuyển được đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề theo định hướng phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS. Chính vì thế mà số học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường bị hạn chế".

dt-dsc2619-9648.jpg
Giảng viên Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh hướng dẫn sinh viên thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Năm học 2024 - 2025, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đăng ký tuyển sinh hơn 3.600 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu trình độ trung cấp hơn 1.000 chỉ tiêu, còn lại là trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng.

Nhà trường có chính sách miễn học phí học nghề đối với học sinh vừa học THPT vừa học nghề. Đồng thời, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, giới thiệu học sinh thực tập, trong thời gian thực tập tại các doanh nghiệp có hưởng lương; nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường đã có việc làm và thu nhập ổn định ở cả trong nước và nước ngoài... Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9, nhà trường chỉ tuyển sinh được gần 500 chỉ tiêu trung cấp, còn lại là các trình độ khác.

dt-6592921377-n-8088.jpg
Học sinh Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh thực hành nghề hàn.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Ngọc cho biết: “Tư tưởng của nhiều phụ huynh, học sinh sau tốt nghiệp THCS là phải vào bằng được các trường THPT công lập hoặc học sinh tốt nghiệp THPT thì cố thi vào các trường đại học mà không quan tâm đến học lực, khả năng của mình và khả năng tìm việc sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục đào tạo chung”.

Hà Tĩnh hiện có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Theo kế hoạch đào tạo nghề, năm 2024, toàn tỉnh sẽ tuyển sinh mới 21.500 chỉ tiêu đào tạo nghề. Trong đó, trình độ cao đẳng 1.000 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 5.100 chỉ tiêu, còn lại là trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9/2024, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh mới chỉ tuyển sinh được hơn 9.000 học sinh, sinh viên, học viên, trong đó, trình độ cao đẳng gần 700 sinh viên, trình độ trung cấp hơn 1.700 học sinh, còn lại là các trình độ khác.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề, đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo nghề, có thêm chính sách ưu đãi để thu hút, tuyển dụng giảng viên, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giỏi để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Sở sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tìm kiếm, chủ động áp dụng các phương thức tuyển sinh hiệu quả hơn; tăng cường công tác truyền thông để đưa thông tin đến với xã hội về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm trong nước và ngoài nước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo như: đa dạng hóa, linh hoạt hóa các hình thức đào tạo để người học có thể đăng ký học theo nhu cầu; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên kết, kết nối doanh nghiệp giải quyết việc làm sau đào tạo.

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!