Những “rào cản” xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, các xã Sơn Tiến, Sơn Lễ (Hương Sơn - Hà Tĩnh) sẽ về đích NTM nâng cao vào năm 2024, nhưng các địa phương này đang gặp phải không ít rào cản.

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và yếu... là những khó khăn khiến 2 xã Sơn Tiến, Sơn Lễ nằm trong tốp những địa phương hoàn thành chương trình NTM cuối cùng ở huyện Hương Sơn (năm 2020). Dù vậy, Sơn Tiến, Sơn Lễ vẫn đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào cuối năm nay. Mặc dù thời gian để 2 xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao vẫn còn khá dài nhưng với những gì đã và đang diễn ra không mấy người trong cuộc lạc quan bởi còn rất nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ.

Ở thời điểm hiện tại, xã Sơn Tiến đã hoàn thành 10/20 tiêu chí NTM nâng cao. Những tiêu chí còn lại đạt từ 50 - 60% khối lượng công việc. Cụ thể, khi thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, việc chuyển trụ sở làm việc của UBND xã Sơn Tiến từ thôn Hùng Tiến về thôn Côn Sơn với rất nhiều hạng mục đòi hỏi mất nhiều thời gian. Cho dù hiện tại nguồn vốn 14 tỷ đồng đã được phê duyệt, công tác khảo sát thiết kế cũng đã hoàn tất, nhưng để hoàn thành trong năm là không thể, bởi từ tháng 9 trở đi thường là thời điểm mưa lũ, không thuận lợi cho việc thi công công trình.

IMG_2512.JPG
Kiểm tra chất lượng đường giao thông sau khi hoàn thành tại thôn Trung Tiến, xã Sơn Tiến.

Việc triển khai thi công làm mới nhà văn hoá thôn Lệ Định, xã Sơn Tiến cũng là trở ngại không nhỏ, bởi theo những người trong cuộc, toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chưa biết “nhìn” vào đâu. Bên cạnh đó, việc phải hoàn thành tiêu chí 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 2 thôn: Lệ Định, Động Eo - những thôn khó khăn nhất của xã Sơn Tiến cũng đã là vấn đề nan giải; việc nâng cao thu nhập từ 44 triệu đồng lên 55 triệu đồng/người/năm đòi hỏi mất nhiều thời gian...

IMG_2655.JPG
Nhiều hạng mục Trường Mầm non Sơn Tiến cần đầu tư hơn 3 tỷ đồng mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Ý thức được những trở ngại đó, từ đầu năm đến nay, Sơn Tiến đã triển khai 2 đợt phát động phong trào ra quân làm NTM nâng cao (đợt 1 từ ngày 6 – 31/1, đợt 2 từ 12/3 -13/5). Theo đó, địa phương huy động hàng ngàn lượt người tham gia làm NTM nâng cao với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, đã mở rộng được 6,5km đường (từ 3m – 5m) tại 4 thôn (Lệ Định, Ngọc Sơn, Hoà Tiến, Trung Tiến); làm mới 27 nhà vệ sinh tự hoại; trồng mới 2,5km hàng rào xanh; chăm sóc 17,5km hàng rào xanh; làm mới 16,5km đường trục thôn.

Đối với tiêu chí nâng cao thu nhập, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến - Phan Xuân Long cho biết: Ngoài việc khuyến khích hơn 100 lao động là con em địa phương đi xuất khẩu lao động, địa phương đã tập trung phát triển nhiều mô hình kinh tế VAC để tăng thêm thu nhập. Xã còn khuyến khích các hộ dân tăng từ 1 vụ lên 2 vụ sản xuất bằng các vụ đông sớm, xuân muộn. Đặc biệt là đưa các loại giống mới như ngô ngọt, đậu tương, rau, dứa để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế.

IMG_2174.JPG
Sản phẩm ổi Đài Loan của HTX Nông nghiệp Sơn Tiến được lựa chọn làm sản phẩm OCOP năm 2024

Cùng với Sơn Tiến, xã Sơn Lễ cũng được kỳ vọng hoàn thành NTM nâng cao vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được, Sơn Lễ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Hiện tại, Sơn Lễ mới hoàn thành 8/20 tiêu chí; các tiêu chí còn lại cũng chỉ đạt 40-50%.

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đình Khôi thừa nhận thực tế đáng lo nhất ở Sơn Lễ vẫn là thu nhập. “Đến nay, thu nhập bình quân của xã mới đạt 47 triệu đồng/người/năm, thấp hơn nhiều so với chuẩn NTM nâng cao là 55 triệu đồng. Với quyết tâm nâng dần mức thu nhập, từ đầu năm đến nay, nhiều mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi, các cơ sở kinh doanh, thương mại - dịch vụ ở Sơn Lễ cũng được mở rộng. Song, nhanh thì cũng đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân Sơn Lễ mới đạt chuẩn” - ông Khôi cho hay.

Bên cạnh tiêu chí môi trường (chưa đạt) do ý thức của người dân còn thấp trong việc vứt rác không đúng quy định, Sơn Lễ còn phải hoàn thành các phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ ở trường mầm non với số vốn hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, tiêu chí giao thông cần phải cứng hoá 4km đường trục thôn Tây Nam – Kim Hoa (Sơn Thuỷ cũ); đường ngõ xóm của các thôn Khe Cò, Đức Vừ, Thọ Lộc, Trung Lễ và các công trình hạ tầng như tu bổ, cứng hoá 5km đường nội đồng đang là thức thách khó vượt qua, đòi hỏi phải có nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng mới có thể hoàn thành.

IMG_2643.JPG
Trụ sở Công an xã Sơn Lễ vừa hoàn thành.

Trong nỗ lực "chạy đua với thời gian", bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã, Sơn Lễ khuyến khích phát triển nhiều mô hình kinh tế như nuôi dê, nuôi hươu, đồng thời tạo nguồn kinh phí từ việc tổ chức đấu giá đất tại các thôn Đức Vừ, Khe Cò...

Thời gian qua, huyện Hương Sơn vẫn luôn đồng hành tạo điều kiện để 2 địa phương hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Theo Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân, quan điểm của huyện là tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, đồng thời huy động mọi nguồn lực để giúp các địa phương tháo gỡ những “nút thắt“ về đích NTM nâng cao. Huyện cũng đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn đối ứng hơn 10 tỷ đồng, đồng thời đốc thúc các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy nước tại xã Sơn Lễ với tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng để 2 xã thực hiện tiêu chí 18.1 (55% hộ dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt tập trung).

bqbht_br_z5398777868949-5e08d61b33ff41e40f5b0b1483271910-9003.jpg
Xã Sơn Lễ mở rộng hành lang đường giao thông thôn Trung Lễ.

Để tháo gỡ những "nút thắt", hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm nay ngoài sự hỗ trợ của huyện cần có sự vào cuộc quyết liệt nhiều hơn nữa của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của Nhân dân 2 xã.

Đến hết tháng 4/2024, toàn huyện Hương Sơn có 2/23 xã về đích NTM nâng cao là Sơn Kim 2 và xã Sơn Trường. Các xã Sơn Lĩnh, Sơn Phú, Sơn Giang hiện còn nợ tiêu chí 18.1 (tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 55% số hộ dân trở lên). Huyện Hương Sơn đang triển khai đầu tư hệ thống nước sạch tập trung, dự kiến đến đầu tháng 7/2024 sẽ hoàn tất tiêu chí 18.1 cho các địa phương trên.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.