Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Mặc dù thời điểm xuống giống năm nay gặp thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên nhờ chăm sóc tốt, nông dân vùng chuyên canh cây rau giống thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang có một mùa bội thu.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Sau nhiều ngày mưa, thời tiết nắng ráo trở lại đã tạo điều kiện cho bà con nông dân các địa phương trên toàn tỉnh triển khai sản xuất rau vụ đông. Đây cũng là thời điểm, người dân vùng chuyên canh cây giống ở thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) tất bật với việc thu hoạch, bán ra thị trường.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Ông Nguyễn Ngọc Thảo (57 tuổi, thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Thời điểm bà con xuống giống (bắt đầu từ giữa tháng 9/2022) thời tiết không mấy thuận lợi. Mưa nhiều khiến giống bị trôi hoặc không nẩy mầm nhưng nhờ kiên trì làm lại và tích cực phủ bạt ni lông che chắn... nên đến thời điểm này, cây rau giống phát triển tốt, đảm bảo xuất bán ra thị trường”.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Năm nay, gia đình ông Thảo trồng 4 sào rau giống, gồm các loại như: súp lơ, bắp cải, su hào, cà dừa, cà chua và nhiều loại cây gia vị khác.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Bắt đầu thu hoạch từ hơn 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày gia đình ông Thảo xuất bán ra thị trường từ 5.000 - 7.000 cây giống các loại, thu về khoảng từ 3 - 5 triệu đồng.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Chị Phan Thị Nguyệt (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Năm nay, rau giống khó trồng nên được giá hơn, so với những năm trước, thời điểm này cao gấp 1,5 - 2 lần tùy từng loại. Nhu cầu thị trường tăng cao nên chúng tôi thu hoạch không kịp bán”.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Canh tác 6 sào cây rau giống, thời điểm này, mỗi ngày chị Nguyệt thu hoạch 3 lần vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Mỗi đợt từ 300-400 bó cây rau giống các loại, tương ứng với 900 - 1.200 bó/ngày (mỗi bó 10 cây).

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Với giá nhập sỉ su hào, bắp cải, súp lơ là 9.000-10.000 đồng/bó; cà chua, cà dừa, cải mồng gà, xà lách... từ 2.500 - 4.000 đồng/bó, gia đình chị Nguyệt thu về khoảng 6 - 8 triệu đồng/ngày. Trong ảnh: 1 đơn hàng xuất bán trong ngày 28/10, gồm 318 bó rau giống có giá trị 2 triệu đồng của chị Phan Thị Nguyệt.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Không chỉ ươm rau giống trên cánh đồng, 70 hộ dân thôn Hồng Lĩnh còn canh tác tại vườn nhà. Theo anh Phan Văn Đức (thôn Hồng Lĩnh), rau giống được trồng và bán từ cuối tháng 8 âm lịch đến dịp tháng Giêng năm sau. Trong đó, tháng 9 và tháng 10 là thời gian cao điểm khi nông dân tập trung sản xuất rau vụ đông phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Nông dân “vựa” rau giống lớn nhất Hà Tĩnh tất bật vào mùa thu hoạch

Thời điểm này, bên cạnh thuê thêm các lao động ở vùng lân cận, hầu hết nông dân trồng rau giống phải thức đến 12 giờ đêm trên cánh đồng để thu hoạch, kịp giao hàng cho khách.

Cây rau giống được người dân thôn Hồng Lĩnh trồng từ cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (năm 2016), người dân được định hướng, quy hoạch phát triển chuyên canh theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từ đó khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Hiện, thôn chúng tôi có 70 hộ trồng cây rau giống với diện tích trên 2,5ha. Nhờ cây rau giống, đến nay thôn không còn hộ nghèo, nhiều gia đình có thu nhập 300-500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi bộ thôn

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.