Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn thu hoạch đại trà. Theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, Cẩm Xuyên đang là địa phương có tiến độ thu hoạch sớm nhất tỉnh.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

Nụ cười rạng rỡ của ông Nguyễn Văn Quý (người bên phải) ở thôn Nam Yên, xã Nam Phúc Thăng sau khi thu hoạch xong lúa hè thu.

Ngay từ sáng sớm, trên cánh đồng thôn Nam Yên (xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) đã rộn ràng tiếng cười nói. Xen lẫn trong tiếng máy gặt rền vang, người dân hồ hởi bàn luận về năng suất, sản lượng của vụ hè thu năm nay.

Vừa khuân những bao lúa nặng trĩu lên bờ, ông Nguyễn Văn Quý (thôn Nam Yên, xã Nam Phúc Thăng) vừa cho biết: “Thửa này lúa trổ gặp thời tiết thuận lợi nên năng suất khá, đạt khoảng 3 tạ/sào. Còn nhìn chung ở các cánh đồng khác năng suất đạt từ 2,2 - 2,5 tạ/sào. Thu hoạch xong, tôi bán lúa tươi ngay tại chân ruộng. Rơm rạ thì phơi khô và thuê máy cuộn rơm tại ruộng luôn nên rất tiện lợi”.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

Máy gặt hoạt động hết công suất trên các cánh đồng xã Nam Phúc Thăng.

Là địa phương có diện tích lúa lớn nhất của huyện Cẩm Xuyên, hiện tại, xã Nam Phúc Thăng đang bước vào thu hoạch đại trà lúa hè thu. Hiện nay, ngoài 24 máy gặt đập của người dân trên địa bàn, chính quyền địa phương còn huy động thêm được 10 máy gặt ở các địa bàn khác để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cho bà con.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

Nhiều cánh đồng của huyện Cẩm Xuyên đã thu hoạch gọn lúa hè thu.

“Toàn xã thu hoạch đạt tiến độ khoảng 30%, địa phương phấn đấu đến ngày 10/9 sẽ hoàn thành cơ bản việc thu hoạch 1.075 ha lúa hè thu năm nay. Vừa qua, chúng tôi cũng thành lập đoàn đi đánh giá năng suất. Theo đó, năm nay, năng suất lúa khả năng đạt khoảng 55 tạ/ha, thấp hơn vụ hè thu năm ngoái khoảng 4 tạ/ha. Năm nay cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, nguồn nước đảm bảo nhưng do giai đoạn trổ đòng gặp mưa nên năng suất kém hơn mọi năm.

Ở những vùng đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất thì năng suất có cao hơn, thu hoạch cũng thuận lợi hơn. Sau thu hoạch, xã sẽ mở rộng thực hiện chuyển đổi ruộng đất ở các vùng khác trên địa bàn” - ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng cho hay.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

Thu hoạch lúa hè thu ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Dương.

Ngoài Nam Phúc Thăng, hiện nay, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên cũng đang bước vào giai đoạn thu hoạch đại trà lúa hè thu trên diện rộng. Tại xã Cẩm Dương, địa phương dẫn đầu toàn huyện về tiến độ thu hoạch lúa hè thu, nhiều cánh đồng chỉ còn lại gốc rạ. Toàn xã Cẩm Dương hiện đã thu hoạch 190/261 ha lúa hè thu (đạt tỷ lệ 73%).

Ông Đặng Quốc Nhiên ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Dương cho biết: “Năm nay thôn triển khai chuyển đổi ruộng đất nên ngay đầu vụ, chúng tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Cả cánh đồng 20 ha sản xuất cùng loại giống Khang Dân 18, cùng thời vụ, điều tiết nước hợp lý, vì thế lúa sinh trưởng tốt, chín đồng đều. Trong 2 ngày qua, cả cánh đồng đã thu hoạch xong, riêng nhà tôi có 3 sào, năng suất đạt 2,6 tạ/sào”.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, vụ hè thu năm 2022, toàn huyện gieo cấy 9.125,6 ha lúa, đứng đầu toàn tỉnh về diện tích sản xuất. Nhờ cơ cấu nhóm giống ngắn ngày như: Khang Dân 18, Thiên Ưu 8, Bắc Thịnh… và triển khai khung thời vụ sớm nên Cẩm Xuyên bước vào thu hoạch sớm hơn so với các địa bàn khác.

Đến sáng ngày 30/8, tiến độ thu hoạch của toàn huyện đạt khoảng 20%. Trong đó, một số xã như: Cẩm Dương, Nam Phúc Thăng, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Yên Hòa… đạt khoảng 30 - 35%. Riêng một số xã vùng phía Nam của huyện do điều tiết nước, xuống giống muộn hơn nên hiện nay lúa chưa chín hẳn.

Vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh “nhanh tay” thu hoạch vụ hè thu

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, huyện Cẩm Xuyên đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Huyện đã có công văn chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu 2022. Hiện nay, do giá xăng dầu đã giảm nên chúng tôi chỉ đạo các địa phương điều tiết giá máy gặt nhằm hỗ trợ bà con nông dân. Hiện, giá thuê máy gặt ở các địa phương dao động từ 130.000 - 140.000 đồng/sào, thấp hơn so với vụ xuân năm ngoái 10.000 - 20.000 đồng/sào”.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu và triển khai sản xuất vụ đông năm 2022, trong sáng 30/8, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đã ban hành công điện gửi các địa phương và phòng ngành liên quan; chỉ đạo, đôn đốc Nhân dân tập trung tối đa lao động, ngày công, máy gặt có trên địa bàn để tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 10/9.

Song song với đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, kịp thời sản xuất vụ đông 2022 ngay sau khi thu hoạch xong lúa vụ hè thu.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.