Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hơn 120 lượt người ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã ra quân vớt hàng tấn bèo tây, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh liên xã đề phòng mưa lớn xẩy ra do hoàn lưu bão số 4.

Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Trong 2 ngày 26/9 và 27/9, xã Xuân Hải huy động lực lượng ra quân vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy, nhằm thông thoáng môi trường nước tại tuyến kênh liên xã, đảm bảo tiêu thoát nước khi mưa lớn xẩy ra.

Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Tuyến kênh tiêu thoát cho các xã Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Hải và thị trấn Tiên Điền có chiều dài hơn 5 km. Trong đó, xã Xuân Hải là điểm cuối của tuyến kênh nên bèo tây trôi về ứ đọng và phát triển nhanh với số lượng lớn, làm ách tắc dòng chảy.

Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Trước dự báo do ảnh hưởng của bão Noru, trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng sẽ có mưa to và rất to, nếu không xử lý số lượng bèo tây sẽ gây ngập lụt cho một số địa phương. Chủ động ứng phó với thiên tai, xã Xuân Hải đã huy động hơn 120 lượt người ra quân vớt bèo, khơi thông dòng chảy trước khi mưa lớn xẩy ra.

Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Tại thôn Dương Phong, xã Xuân Hải, hàng chục người dân sử dụng các dụng cụ để trục vớt số lượng bèo dày đặc vây kín trên tuyến kênh. Việc bèo tây phát triển không những cản trở dòng chảy mà còn gây ô nhiễm môi trường khi bèo lục bình thối rữa.

Trục vớt bèo, khơi thông dòng chảy đề phòng mưa lớn xẩy ra ở Nghi Xuân

Chị Phan Thị Dung - công chức phụ trách nông nghiệp xã Xuân Hải cho biết: Sau 2 ngày ra quân, các lực lượng đã trục vớt được hơn 7 tấn bèo tây trên chiều dài hơn 500m tuyến kênh tiêu thoát nước. Sau đợt ra quân lần này, xã sẽ tiếp tục vận động người dân thường xuyên ra quân tiến hành vớt bèo, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.