Bắt giữ 2 đối tượng từ Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh trộm xe máy

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng đều trú huyện Hương Khê để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ 2 đối tượng từ Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh trộm xe máy

Phạm Huy Thắng (áo đen) và Nguyễn Văn Hợp bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 11/7, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hường (trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về việc chị bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Blade, màu đen, BKS: 38P1-292.05.

Sau khi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được 2 đối tượng trộm cắp tài sản của chị Hường là: Nguyễn Văn Hợp (SN 1990, trú thôn Trung Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) và Phạm Huy Thắng (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Sau khi có đầy đủ chứng cứ phạm tội của 2 đối tượng, ngày 13/7, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hợp và Phạm Huy Thắng tại nhà riêng của hai đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hợp và Phạm Huy Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hai đối tượng khai nhận điều khiển xe máy đi từ thị trấn Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh. Khi đi đến phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), Thắng điều khiển xe đi chậm để cả hai tìm kiếm xe máy sơ hở hòng lấy trộm. Ngay khi nhìn thấy xe máy của chị Hường đang dựng trên vỉa hè, quan sát xung quanh không có người canh giữ, Thắng và Hợp đã phối hợp phá khóa cổ để lấy cắp xe.

Được biết, Nguyễn Văn Hợp từng có tiền án trộm 18 xe máy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hà Tĩnh mở rộng điều tra, làm rõ.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast