Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng dịp tết

(Baohatinh.vn) - Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc nâng cao ý thức tự bảo vệ, cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản.

Sáng 13/1, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác bảo vệ, xử lý tình huống đối với lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên các ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo vệ tại Ngân hàng Bắc Á và các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý: Ngọc Hà, Mai Xuân, Việt Hà.

Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng dịp tết

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ tại cơ sở kinh doanh vàng bạc Việt Hà.

Qua kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngân hàng, tiệm vàng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tự phòng ngừa, cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản; cách nhận diện và phòng ngừa, xử lý tình huống khi phát hiện tội phạm trộm cắp, cướp tài sản xảy ra cho cán bộ, nhân viên tại cơ sở; chủ động lắp đặt camera an ninh, thiết bị báo động đảm bảo chất lượng, nhất là dịp tết Nguyên đán.

Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng dịp tết

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các ngân hàng, tiệm vàng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tự phòng ngừa, cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp tại ngân hàng, các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý với thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Công tác phòng ngừa, tự bảo vệ của các ngân hàng, tiệm vàng vẫn còn nhiều sơ hở, bất cập. Ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên, đội ngũ bảo vệ chưa cao, số lượng nhân viên và bảo vệ ít, thiếu kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, xử lý các tình huống bất ngờ.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast