Cảnh giác với "bà hỏa" trong mùa hanh khô

(Baohatinh.vn) - Để phòng ngừa tình trạng cháy nổ vào mùa hanh khô, Công an Hà Tĩnh đã tiếp tục đưa ra khuyến cáo để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức cảnh giác với "bà hoả".

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 82 vụ cháy; thiệt hại về tài sản 67/82 vụ, ước tính khoảng 2,198 tỷ đồng và 18,18 ha rừng, thực bì, cây cỏ bị cháy. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 25 vụ, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản giảm 2,173 tỷ đồng.

bqbht_br_55.jpg
Đội Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh khống chế đám cháy trên xe container mang BKS 38H-001.14.

Mới đây nhất, vào hồi 11h40' ngày 26/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 với nội dung báo cháy: Xe container mang BKS 38H-001.14 kéo theo rơ mooc mang BKS 38R-018.67 đang xảy ra cháy tại vị trí quốc lộ 15B, đoạn qua thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh ngay lập tức xuất 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhờ triển khai hiệu quả các phương án chữa cháy, chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

bqbht_br_54-1.jpg
Hiện trường vụ cháy điện tại phòng kho Điện lực Thạch Hà.

Trước đó, vào lúc 23h58' ngày 20/10, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy điện trong phòng kho tại Điện lực Thạch Hà. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức các phương án đối phó. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được khống chế.

Hai vụ cháy nói trên đã được lực lượng chức năng triển khai thực hiện việc cứu chữa kịp thời nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vào mùa hanh khô, là thời điểm dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là tại các khu dân cư tập trung đông người, đặc biệt dịp cận Tết, người dân đều bận rộn nên lơ là mất cảnh giác. Trước thực tế đó, việc khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH hết sức cần thiết.

bqbht_br_1-1.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn tiểu thương tại chợ TP Hà Tĩnh các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: "Thời tiết hanh khô, dự báo nhu cầu sử dụng điện và các loại nguồn nhiệt sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, tích trữ hàng hóa của các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh hàng hóa vào cuối năm diễn ra sôi động nên nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra. Do vậy, việc triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện từ sớm, từ xa, đảm bảo người dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh".

Theo Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh cần quan tâm tổ chức công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ; sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả; sắp xếp các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính kịp thời phát hiện, dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

bqbht_br_2-1.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an huyện Lộc Hà tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh Trường Tiểu học Thạch Châu.

UBND các địa phương cần xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và các mô hình: "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng"; xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát thực tế. Đối với các khu vực có nguồn nước tự nhiên cần xây dựng bến lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy...

Các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun… để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy; tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng; cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã; trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, xà beng, nước chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng; chuẩn bị và thực hành phương án thoát nạn cho người và tài sản đề phòng cháy xảy ra.

Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH. Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.