Tìm nhau thanh toán, 5 thanh niên nhận hơn 100 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt 5 bị cáo hơn 100 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Tại UBND phường Kỳ Thịnh, Toà án nhân dân TX Kỳ Anh mở phiên toà xét xử lưu động đối với: Lê Xuân Thắng (SN 2005), Dương An Chung (SN 2004), Đào Văn Toàn (SN 2004), Phạm Hồng Phong (SN 2003) cùng trú tại xã Kỳ Lợi; Nguyễn Phạm Minh Nhựt (SN 2006), trú tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh về tội “Cố ý gây thương tích”.

bqbht_br_ag7a6764.jpg
Từ trái qua: Trung, Phong, Toàn, Nhựt và Thắng tại phiên xét xử sáng 12/12.

Theo bản cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc uống bia tại quán Phố Nướng ở phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) nên khoảng 0h ngày 20/8/2024, Lê Xuân Thắng rủ Nguyễn Phạm Minh Nhựt, Đào Văn Toàn, Phạm Hồng Phong và Dương An Chung về nhà trọ của Nguyễn Phạm Minh Nhựt ở phường Kỳ Long, lấy một con dao bầu và 2 đoạn gậy inox (hung khí nguy hiểm) đi đến quán Phố Nướng để đánh Dương Văn Linh (SN 2002), Võ Mạnh Cường (SN 2005), Nguyễn Quốc Cường (SN 2003) cùng trú tại phường Kỳ Thịnh và Lê Nguyễn Thiên Vũ (SN 2005) ở phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh).

Sau khi lấy hung khí, nhóm đối tượng đi xe máy đến quán Phố Nướng để đánh nhau. Khi đi đến nhà hàng Ánh Linh ở phường Kỳ Long (cách quán Phố Nướng khoảng 400m), Thắng thấy anh Phạm Quốc Gia Quang (SN 2008, nhân viên quán Phố Nướng) đang điều khiển xe máy của Dương Văn Linh. Nghĩ rằng anh Quang thuộc nhóm của Dương Văn Linh, Thắng liền cầm dao chạy theo đâm một nhát trúng vào lưng của anh Quang (gây thương tích 1%).

Nhóm đối tượng tiếp tục đi đến quán Phố Nướng để đánh nhau. Khi thấy nhóm của Thắng và Nhựt cầm dao, gậy inox chạy vào trong quán thì Lê Nguyễn Thiên Vũ lấy vỏ chai bia ném trúng vào người Dương An Chung (gây thương tích 2%).

Trong lúc xẩy ra hỗn chiến, Dương Văn Linh lao ra ôm Thắng để can ngăn, Võ Mạnh Cường nhặt chiếc gậy inox (do Nhựt ném trước đó) đánh vào đầu Lê Xuân Thắng (gây thương tích 1%).

Sau đó, Thắng cầm dao đâm 4 nhát vào lưng của Dương Văn Linh làm Linh bị thương (thương tích 19%) phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Dù bị đánh bị thương nhưng anh Phạm Quốc Gia Quang, Dương An Chung và Lê Xuân Thắng không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

bqbht_br_ag7a6771.jpg
Đông đảo cán bộ, người dân tham dự phiên xét xử lưu động.

Trong vụ án này, Lê Xuân Thắng vừa là người khởi xướng, vừa là người thực hành; Nguyễn Phạm Minh Nhựt, Dương An Chung, Phạm Hồng Phong và Đào Văn Toàn đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại phiên xét xử, qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt: Lê Xuân Thắng 39 tháng tù; Dương An Chung 18 tháng tù; Phạm Hồng Phong 15 tháng tù; Đào Văn Toàn 13 tháng tù.

Riêng Nguyễn Phạm Minh Nhựt lĩnh 22 tháng tù với tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án này, đồng thời HĐXX cũng tổng hợp hình phạt 13 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" tại bản án số 58 ngày 20/9/2024 của Toà án nhân dân TX Kỳ Anh, buộc đối tượng này chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 35 tháng tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Công an xã Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.