Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, 3 bị cáo cùng lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Với hành vi "bảo kê" cho các chủ xe, lái xe tải đường dài để trục lợi, nhóm bị cáo đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt các bản án nghiêm minh.

bqbht_br_f7eafc1f-d1ca-47be-993c-4329a75da2cc-copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử.

Ngày 20/12, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Lê Danh Tạo (SN 1966); Hồ Thị Hải (SN 1982, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Hồ Kim Cường (SN 1987, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, từ đầu năm 2022 đến tháng 11/2023, Lê Danh Tạo đã lợi dụng danh nghĩa từng là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí để liên hệ, trao đổi với các chủ xe, lái xe tải đường dài nói rằng Tạo là nhà báo; có nhiều mối quan hệ xã hội nên có thể can thiệp, tác động với lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố trên cả nước xin không xử phạt lỗi vi phạm, hoặc xử phạt nhẹ hơn khi ô tô bị kiểm tra.

Tạo yêu cầu chủ xe phải đóng tiền "bảo kê" mỗi tháng 5 - 8 triệu đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Tạo đã thành lập Công ty CP Vận tải Newthoidai, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển truyền thông Newthoidai (chi nhánh của Công ty Cổ phần Vận tải Newthoidai) và Hợp tác xã vận tải Toàn Cầu, nhằm kêu gọi, lôi kéo các chủ xe, lái xe tải đường dài tham gia làm thành viên của công ty và hợp tác xã để Tạo tác động, can thiệp với lực lượng Cảnh sát giao thông khi xe ô tô bị yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện tại các chốt giao thông.

Cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Lê Danh Tạo còn có Hồ Thị Hải (vợ của Tạo) có nhiệm vụ nhắc nhở trên nhóm Zalo các lái xe đóng tiền luật hàng tháng, thu và quản lý số tiền đã trục lợi được từ các lái xe… Còn Hồ Kim Cường (em vợ Tạo) có nhiệm vụ hỗ trợ Tạo trong việc trao đổi với các lái xe có nhu cầu nhờ Tạo “bảo kê”, đôn đốc các lái xe đóng tiền hàng tháng cùng với Hồ Thị Hải.

Ngoài ra, Hồ Kim Cường cũng lấy danh nghĩa làm báo chí để cùng Lê Danh Tạo can thiệp, tác động với lực lượng Cảnh sát giao thông tạo điều kiện cho các lái xe lưu thông trên đường.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Lê Danh Tạo và Hồ Thị Hải đã thực hiện hành vi phạm tội đối với 40 chủ xe, lái xe, trục lợi tổng số tiền 1.561.200.000 đồng; Hồ Kim Cường giúp sức cho Lê Danh Tạo và Hồ Thị Hải thực hiện hành vi phạm tội đối với 26 chủ xe, lái xe, trục lợi tổng số tiền trục lợi 489.500.000 đồng.

HĐXX xác định, trong vụ án này, Lê Danh Tạo là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; Hồ Thị Hải trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; Hồ Kim Cường tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đồng phạm.

bqbht_br_589899281e3da363fa2c-copy.jpg
Các bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ HĐXX.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Danh Tạo 5 năm tù giam, Hồ Thị Hải 36 tháng tù cho hưởng án treo và Hồ Kim Cường 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?