Nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí, Hà Tĩnh tăng cường quản lý

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, thời gian qua một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện những việc trái với quy định của Luật Báo chí.

Sở TT&TT vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng có một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện những việc trái với quy định của Luật Báo chí. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7230/UBND-VX3 ngày 26/11/2024 về việc tăng cường công tác quản lý báo chí, tạp chí, Sở TT&TT Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương

Tiếp tục triển khai tốt Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí.

Quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật về trách nhiệm phát ngôn, cung cấp cung cấp thông tin cho báo chí; cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông báo cho Sở TT&TT để công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT kịp thời tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí đối với những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để triển khai tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Thường xuyên theo dõi thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện thông tin báo chí phản ánh thiếu khách quan, có dấu hiệu sai sự thật thì thực hiện phản hồi thông tin theo quy định tại Điều 43 Luật Báo chí năm 2016 và phối hợp Sở TT&TT xử lý.

Khi phóng viên các cơ quan báo chí đến liên hệ công tác, yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo (còn thời hạn sử dụng), nếu chưa có thẻ nhà báo phải có giấy giới thiệu do lãnh đạo cơ quan báo chí ký (đang còn hiệu lực), ghi rõ họ tên cá nhân, tổ chức được giới thiệu đến làm việc, nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Nội dung đề nghị cung cấp thông tin phải tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép của cơ quan báo chí được Bộ TT&TT. Khi phát hiện dấu hiệu sử dụng giấy tờ không hợp lệ, giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí thông báo kịp thời cho cơ quan công an, Sở TT&TT để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với những vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên cung cấp thông tin trong quá trình xử lý sự việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Các cơ quan, đơn vị có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí năm 2016 và những nội dung yêu cầu cung cấp thông tin không đúng với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí mà nhà báo, phóng viên đó đang công tác.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí, quy định tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí để nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thực hiện đúng quy định.

Chỉ đạo các nhà báo, phóng viên khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí kèm theo giấy tờ tùy thân. Giấy giới thiệu phải do lãnh đạo cơ quan báo chí ký (đang còn hiệu lực); ghi rõ ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc; thời gian làm việc phải cụ thể; nội dung làm việc phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí theo giấy phép do Bộ TT&TT cấp.

Quán triệt nhà báo, phóng viên tuân thủ Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN ngày 24/12/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ TT&TT ban hành theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. Không đăng tải các thông tin không chính thống, tin đồn chưa kiểm chứng; không sử dụng thông tin trong quá trình tác nghiệp báo chí để đăng tải trên mạng xã hội khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc các trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo báo chí cần thông báo ngay cho cơ quan công an, Sở TT&TT để phối hợp, xử lý.

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!