Công an Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều vũ khí, vật liệu nổ từ người dân

(Baohatinh.vn) - Công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm vi phạm về pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ được Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức pháp luật trong Nhân dân.

Công an Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều vũ khí, vật liệu nổ từ người dân

Công an phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) vận động người dân trên địa bàn giao nộp vũ khí.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), từ 15/11/2023 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã vận động toàn dân giao nộp 489 khẩu súng, 211 vũ khí thô sơ, 24 công cụ hỗ trợ. Về pháo nổ, lực lượng công an đã tiếp nhận 81,7 kg pháo, 48,5 kg thuốc pháo, 8,7 kg thuốc nổ và 51 hộp pháo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đối tượng cố tình vi phạm, tham gia sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép. Lực lượng chức năng đã bắt 103 vụ/153 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 943,2 kg pháo; 2,9 kg thuốc pháo. Đã khởi tố 20 vụ/29 bị can.

Ngoài ra, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã ngăn chặn 105 vụ/260 học sinh, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chế tạo, sử dụng pháo. Qua đó, thu giữ 8,8 kg thuốc pháo; 169 quả pháo; 35,8 kg tiền chất thuốc pháo.

Công an Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều vũ khí, vật liệu nổ từ người dân

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về pháo và vũ khí.

Thiếu tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) cho biết: “Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự quyết liệt của lực lượng công an toàn tỉnh, công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, chấp hành, không tham gia chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm, ở các địa bàn trọng điểm, đấu tranh mạnh với tội phạm sử dụng pháo, vũ khí và công cụ hỗ trợ”.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast