Phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Trưa nay (22/7), ông Phạm Tất Trí - Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể phụ nữ nổi trên hồ Kẻ Gỗ nhưng không phải người sinh sống tại địa phương này.

Phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên hồ Kẻ Gỗ

Thi thể người phụ nữ và chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại trên bờ hồ

Trước đó, vào lúc 7h30’ giờ sáng 22/7, có 2 người dân xã Cẩm Duệ đi lên khu vực hồ Kẻ Gỗ (thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đánh bắt cá thì phát hiện thi thể nữ giới nổi bên mép hồ và đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc được trình báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, danh tính người này được xác định là chị Nguyễn Thị L. (SN 1974, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Một số người dân cho biết, chiếc xe máy BKS 38P1-078.84 (được cho là của chị L.) đã xuất hiện tại khu vực này vài ngày nay.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của người phụ nữ này. Gia đình cũng đang chờ để đưa tử thi về mai táng”, ông Trí cho biết thêm.

Được biết, chị L. làm nghề buôn bán, đã ly thân với chồng, hiện sống cùng với mẹ già vì 2 con đi học xa nhà./.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng đánh bài “liêng” ăn tiền, thu giữ hơn 36 triệu đồng.
Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Việc trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) không chỉ trang bị kỹ năng sống thiết yếu mà còn khuyến khích mỗi học sinh trở thành “tuyên truyền viên”, góp phần lan tỏa văn hóa PCCC trong cộng đồng, nhà trường.