Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thương binh, gia đình liệt sỹ ở huyện Kỳ Anh.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều 23/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH và huyện Kỳ Anh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn đã đến chúc sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Việt (sinh năm 1916) ở thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong. Mẹ có 2 người con liệt sỹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà bà Nguyễn Thị Tẻo (sinh năm 1925) ở thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân, là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Viết Chữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

... và thăm hỏi, tặng quà ông Phan Công Thạo (sinh năm 1943), thương binh 4/4, ở thôn Bắc Sơn (xã Kỳ Phong).

Đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời, mong muốn các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, nêu gương sáng, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).