Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

(Baohatinh.vn) - Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng trong các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, việc thúc đẩy tăng tỷ lệ bao phủ BHYT là giải pháp cấp thiết để hỗ trợ người dân trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, đối với những người mắc các loại bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính hoặc gặp các tai nạn với chi phí điều trị cao thì BHYT thực sự trở thành một điểm tựa và lá chắn để giảm bớt gánh nặng về tài chính, tránh rơi vào cảnh khánh kiệt khi phải chữa trị.

bqbht_br_bhyt-6a.jpg
BHYT là điểm tựa cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khi đến điều trị tại các cơ sở y tế.

Thực tế, trong thời gian qua, rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo điều trị tại các cơ sở y tế được Quỹ BHYT hỗ trợ chi trả với số tiền lớn. Điển hình như bệnh nhân P.K.N (xã Đức Thọ) bị tràn dịch màng phổi trái đã chọc hút, hẹp hai lá vừa, hở hai lá nhiều, hở van động mạch chủ mức độ vừa - suy tim - rung nhĩ - suy thận phải vào điều trị tại BVĐK tỉnh. Nhiều lần bệnh nhân N. phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Theo thông tin từ BHXH tỉnh, tổng số tiền quỹ BHYT hỗ trợ chi trả cho bệnh nhân N. gần 1 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là chị L.T.V (xã Can Lộc) bị ung thư thực quản, hạ họng. Chị phải điều trị hàng tháng trời tại các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương. Tổng chi phí mà Quỹ BHYT chi trả cho chị V. trong quá trình điều trị lên đến trên 300 triệu đồng. Theo chia sẻ từ chị V., chính sách BHYT mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là "phao cứu sinh" đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo như chị và những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có BHYT gần như gia đình sẽ không kham nổi chi phí điều trị.

bqbht_br_xa-tri-5a.jpg
Chi phí các đợt xạ trị cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư là rất lớn.

Bác sĩ Võ Văn Phương - Trưởng khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh cho biết: Điều trị ung thư là một cuộc chiến lâu dài, chi phí rất tốn kém, mỗi đợt điều trị có thể mất hàng chục triệu đồng và bệnh nhân phải trải qua rất nhiều đợt điều trị. Chính vì vậy, nếu không có BHYT chi trả thì gần như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp rất khó lòng để theo hết được quá trình điều trị. Chính vì vậy, BHYT là một điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo.

Nhiều người bệnh mắc các căn bệnh mạn tính cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu không có Quỹ BHYT chi trả. Anh N.V.T (xã Kỳ Thượng) cho biết: “Bị suy thận nên mỗi tuần tôi phải xuống BVĐK TX Kỳ Anh để chạy thận nhân tạo 3 lần. Nhờ có thẻ BHYT nên tôi chỉ mất chi phí đi lại còn quá trình chạy thận đều được Quỹ BHYT chi trả. Nếu không có thẻ BHYT thì với điều kiện hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ không thể chạy chữa, duy trì cuộc sống”.

bqbht_br_bhyt-2a.jpg
Đối với các bệnh nhân suy thận, BHYT là "phao cứu sinh" để duy trì quá trình chạy chữa lâu dài và tốn kém.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 lần tại các cơ sở y tế như: BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế Đức Thọ, BVĐK TX Kỳ Anh… Hầu hết các bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, khả năng lao động bị giảm sút, trong khi chi phí chạy thận mỗi tuần khá lớn và gần như phải điều trị trọn đời nên nếu không có Quỹ BHYT chi trả sẽ khó duy trì điều trị.

Với vai trò đặc biệt quan trọng của BHYT nên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ y tế bền vững. Để thực hiện mục tiêu đó, BHXH tỉnh và các địa phương đã tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng các thẻ BHYT cho người dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định. Tổng số thẻ BHYT trao tặng từ năm 2025 đến nay là trên 2.249 thẻ.

bqbht_br_bhyt-1a.jpg
BHXH tỉnh phối hợp với các tổ chức, đơn vị trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành y tế đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 182/2025/NQ-HĐND trong đó, mở rộng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi từ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi với mức hỗ trợ là 70%. Theo đánh giá tác động, số người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế) dự kiến sẽ được hỗ trợ là gần 13.000 lượt người/năm, với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Qua thực tiễn cho thấy, BHYT có vai trò trụ cột trong việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Chính vì vậy, việc huy động các nguồn lực để trao tặng các thẻ BHYT và mở rộng đối tượng hỗ trợ mua thẻ BHYT sẽ giúp nhiều người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế khi khám chữa bệnh, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và xã hội, lan tỏa thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!