Kiểm điểm kế toán xã Đông Kinh do làm chậm chi trả trợ cấp xã hội 2 tháng

(Baohatinh.vn) - Ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng, việc chậm chi trả chế độ đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các trường hợp được hưởng chính sách nhân văn của Nhà nước.

Ông Lê Hữu Minh (65 tuổi, ở thôn Thọ, xã Đông Kinh) là người cao tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người vợ. Ông Minh đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với số tiền 1.250.000 đồng/tháng. Kèm theo đó, vợ ông là bà Bùi Thị Minh được nhận chế độ đối với người chăm sóc với mức 500.000 đồng/tháng. Cuộc sống của hai vợ chồng ông Minh chủ yếu trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hằng tháng.

bqbht_br_dt-dsc3185.jpg
Ông Lê Hữu Minh (65 tuổi) ở thôn Thọ, xã Đông Kinh bị liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người vợ.

Trong các tháng 11, 12/2025, do UBND xã Đông Kinh chậm chi trả khoản trợ cấp xã hội hằng tháng khiến cuộc sống của vợ chồng ông Minh gặp nhiều khó khăn. Bà Bùi Thị Minh chia sẻ: “Có khoản trợ cấp xã hội, việc chăm sóc chồng cũng đỡ vất vả phần nào nhưng gần 3 tháng nay, tôi chưa nhận tiền. Để có thêm chi phí tiền thuốc, tiền chữa bệnh hằng tháng, tôi đi nhặt ve chai. Tôi chỉ mong nhận được tiền trợ cấp hằng tháng kịp thời để mua thức ăn và thuốc men cho chồng”.

Theo lãnh đạo xã Đông Kinh, nguyên nhân chậm chi trả tiền trợ cấp do đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2025, theo tổng hợp của kế toán UBND xã, nguồn bảo trợ xã hội còn 675 triệu đồng, trong khi đó, kinh phí chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội tháng 11, 12/2025 là hơn 2,3 tỷ đồng (còn thiếu 1,669 tỷ đồng). Do đó, kế toán chưa cấp nguồn về cho Văn phòng HĐND và UBND thực hiện chi trả.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đông Kinh, trước đó, ngày 3/11/2025, UBND tỉnh có Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2025 thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, phường, nhưng kế toán UBND xã không rõ tăng giảm ở mục chi tiết nào nên không cấp nguồn cho Văn phòng HĐND và UBND thực hiện chi trả. Đáng nói là người này đã không báo cáo lãnh đạo UBND xã biết để xử lý.

bqbht_br_dt-dsc3221.jpg
Do UBND xã Đông Kinh chậm chi trả tiền trợ cấp xã hội hằng tháng, cuộc sống của hai vợ chồng ông Lê Hữu Thái (thôn Thọ, xã Đông Kinh) gặp nhiều khó khăn.

Đến ngày 19/1/2026 vừa qua, UBND xã Đông Kinh đã cấp nguồn cho Văn phòng HĐND và UBND xã để thực hiện việc chi trả chế độ bảo trợ xã hội các tháng 11, 12/2025. Ngày 22/1/2026, Văn phòng HĐND và UBND phối hợp phòng Văn hóa - Xã hội, Bưu điện Thạch Hà đã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ các tháng 11, 12/2025 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Đông Kinh, trên địa bàn xã hiện có 1.465 người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó có 1.108 người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 357 người cao tuổi hưởng trợ cấp theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Đông Kinh cho biết, liên quan đến việc chậm chi trả chế độ bảo trợ xã hội 2 tháng 11, 12/2025 cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí, UBND xã đã họp để kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan. Lãnh đạo UBND xã đã nhận trách nhiệm chung trong việc điều hành các hoạt động của UBND xã; phê bình lãnh đạo các phòng: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo UBND xã; phê bình và yêu cầu kế toán xã viết kiểm điểm về nội dung chậm cấp nguồn để thực hiện chi trả.

“UBND xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời chấn chỉnh các tập thể, cá nhân có liên quan để đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới”, ông Trần Hữu Nghĩa cho hay.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!