Phố trong làng Thành Phú

Phố trong làng Thành Phú

(Baohatinh.vn) - Hành trình gần 10 năm xây dựng nông thôn mới đã đưa thôn Thành Phú (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) “thay da, đổi thịt”, vươn mình trở thành miền quê đáng sống.

a-7.jpg
Toàn cảnh thôn Thành Phú nhìn từ trên cao.

Chọn khởi đầu từ tiêu chí... khó nhất

Dẫn chúng tôi đi trên con đường thảm nhựa phẳng lỳ, những hàng hoa rực rỡ sắc màu, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, Trưởng thôn Thành Phú Nguyễn Trung Khang chia sẻ: diện mạo thôn hôm nay chính là “quả ngọt" của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Theo lời vị thôn trưởng, năm 2016, xã Xuân Thành triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, Thành Phú được chọn là 1 trong 3 thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

a15-m.jpg
Nhân dân thôn Thành Phú hăng say xây dựng NTM.

Thời điểm đó, Thành Phú với 135 hộ, 501 nhân khẩu nhưng có tới 70% hộ dân làm nông nghiệp, việc huy động sức dân làm nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, hạ tầng giao thông thôn còn lộn xộn, thiếu đồng bộ, một số hộ dân không mặn mà với chủ trương chung.

Nhận nhiệm vụ, cán bộ thôn không khỏi áp lực, lo lắng, loay hoay, không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và làm như thế nào. Sau những cuộc họp bàn, thôn thống nhất lựa chọn phần việc mở rộng đường giao thông - tiêu chí khó nhất nhưng bù lại Nhân dân lại hưởng lợi nhiều nhất để triển khai đầu tiên.

Mở rộng đường đồng nghĩa với việc người dân phải hiến đất, đây là điều rất khó ở thời buổi "tấc đất tấc vàng" khi ai cũng e ngại né tránh và có tư tưởng bằng lòng với các tuyến đường hiện tại.

a12-m.jpg
a1-m.jpg
a3m.jpg
a2-m.jpg
Toàn bộ các trục đường của thôn Thành Phú được mở rộng từ 5m lên đến 9-11m, rải thảm khang trang, vỉa hè lát gạch block, trồng cây xanh sạch sẽ.

Không sợ khó, sợ khổ, không kể ngày, đêm, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ban cán sự thôn đã lập từng tổ công tác, chia nhau “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, một lần không được thì nhiều lần, đến khi nào dân đồng ý thì thôi.

Nằm trên tuyến đường được mở rộng đầu tiên của thôn, khi có chủ trương hiến đất, gia đình bà Lê Thị Tuyết (SN 1960) không tránh khỏi những trăn trở. Nhà có 2 con trai, các công trình kiên cố như hàng rào, cổng nhà lại vừa xây dựng xong khiến bà Tuyết có chút tiếc nuối. Nhưng sau những lần vận động, tuyên truyền của thôn, xã, gia đình bà đã tình nguyện hiến 64m2, phá dỡ các công trình kiên cố để mở rộng đường.

bqbht_br_a17.jpg
Bà Lê Thị Tuyết bà đã tình nguyện hiến 64m2, phá dỡ các công trình kiên cố để mở rộng đường.

Bà Tuyết kể: “Biết là tấc đất tấc vàng nhưng vì cái chung, với suy nghĩ hiến đất để làm đẹp xóm làng nên gia đình tôi hưởng ứng. Tôi vui vì mình hy sinh lợi ích cá nhân trước mắt để lợi ích lâu dài về sau cho cả cộng đồng”.

Từ sự tiên phong của bà Tuyết, các hộ dân khác cũng bắt đầu tự nguyện đăng ký hiến đất mở rộng đường. Bên cạnh quá trình dân vận khéo, để có thêm niềm tin của Nhân dân, cấp ủy, chi bộ thôn Thành Phú đã có cách làm sáng tạo.

Thôn xây dựng NTM bắt đầu từ những hộ khó khăn nhất. Cán bộ, các tổ chức đoàn thể nhận đỡ đầu, cho họ tạm ứng tiền, hỗ trợ ngày công. Để từ đó lấy họ làm gương, cho Nhân dân thấy rằng, những hộ khó khăn như vậy còn làm được thì tại sao mình lại không làm được.

4-8647.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trò chuyện với bà con nhân dân thôn Thành Phú (tháng 9/2024).

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải đi đầu, nêu gương cho người dân. Từ việc phá dỡ công trình kiên cố, hiến đất mở đường đến đóng góp ngày công, cán bộ, đảng viên là những người thực hiện đầu tiên.

Thôn Thành Phú chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, mọi việc lớn nhỏ thôn đều đưa ra dân bàn, khi nhận sự đồng thuận mới triển khai, nhờ đó mọi người đều tự giác, tự nguyện chấp hành. Quá trình thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền, đảm bảo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân tự quản, dân hưởng thụ.

Ý Đảng, lòng dân hợp nhất, công cuộc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn Thành Phú diễn ra thuận lợi. Khí thế thi đua diễn ra sôi nổi khắp các tuyến đường, ngõ xóm.

a5.jpg
Thành Phú "thay da, đổi thịt" nhờ xây dựng NTM.

Chỉ trong thời gian ngắn, 100% tuyến đường thôn ở thôn Thành Phú được đổ bê tông, mở rộng từ 3m lên thành 5m; người dân đồng lòng xây dựng công trình vệ sinh khép kín, làm vườn mẫu…

Nhờ sự chung sức, chung lòng, đầu năm 2017, Thành Phú đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Không bằng lòng với kết quả đạt được, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”, Nhân dân thôn Thành Phú tiếp tục củng cố, duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Toàn thôn đã tiếp tục đóng góp hơn 3 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công, hiến hơn 4.000 m2 đất để mở đường. Toàn bộ các tuyến đường trục thôn được mở rộng từ 5m lên 9-11m, thậm chí là có tuyến mở rộng lên đến 13m và rải thảm khang trang.

a25.jpg
a13.jpg
a11.jpg
Vẻ yên bình của khu dân cư NTM kiểu mẫu Thành Phú.

Vỉa hè các trục đường chính được trồng cây xanh, lát gạch block sạch sẽ. Hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh được lắp đặt, người dân thi đua làm hàng rào xanh, vườn sạch, nhà đẹp, xây dựng các công trình vệ sinh môi trường, xóa bỏ vườn tạp xây dựng kinh tế hộ gia đình, làm tốt công tác phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Xóm đẹp, làng vui, đời sống từng ngày khởi sắc

Cuộc cách mạng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã làm thay đổi diện mạo của Thành Phú, đời sống Nhân dân được nâng cao rõ rệt. Toàn thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 64 triệu đồng/năm, có 7 vườn mẫu cho thu nhập từ 20 đến 40 triệu đồng/năm; 4 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 40 đến 70 triệu đồng năm.

a16-1.jpg
Người dân thôn Thành Phú hăng say lao động sản xuất, xây dựng vườn mẫu.

100% hộ dân có nhà ở kiên cố, cây xanh phủ kín, môi trường sống luôn được đảm bảo, đường giao thông đều đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, Thành Phú là đơn vị đi đầu trong thực hiện nhiều mô hình như: kè mở rộng hành lang đường giao thông nông thôn, "nhà tôi có bình chữa cháy", nhà sạch - vườn đẹp…

Kinh tế đi lên, đời sống tinh thần của người dân cũng đã có nhiều cải thiện. Nhờ sự hỗ trợ của cấp trên và đóng góp của Nhân dân, thôn xây dựng được "ngôi nhà trí tuệ" để sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

a8.jpg
a14.jpg
a21.jpg
Nhân dân thôn Thành Phú vui chơi thể thao, học tập tại Ngôi nhà trí tuệ.

Thôn thành lập được nhiều CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao như: CLB dân vũ, CLB dưỡng sinh tâm thể, CLB bóng chuyền nữ, CLB bóng chuyền hơi nam, nữ, CLB cầu lông, CLB tiếng Anh, CLB gia đình hạnh phúc, CLB “5 không, 3 sạch”…

Từ một thôn có điểm xuất phát thấp nhưng chỉ sau gần 10 năm, Thành Phú đã trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM của xã, được các địa phương trong và ngoài tỉnh đến học hỏi, tham quan. Thành Phú giờ như một góc phố phường nơi đô thị sầm uất nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt làng quê thanh bình.

6.jpg
Cuộc cách mạng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã làm thay đổi diện mạo của Thành Phú.

Bà Phan Thị Huyên (SN 1961) phấn khởi cho biết: “Nhờ xây dựng NTM, cuộc sống của người dân trong thôn được nâng lên, thu nhập ổn định hơn, đời sống văn hóa tinh thần được chú trọng. Chứng kiến quê hương đang khởi sắc từng ngày, bà con chúng tôi rất tự hào, đó cũng chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu đi lên”.

5.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_2.jpg
3.jpg
Đời sống tinh thần của Nhân dân Thành Phú được nâng cao.

Với những thành quả đạt được, Thành Phú là đơn vị được xã Xuân Thành “chọn mặt gửi vàng” xây dựng khu dân cư NTM thông minh. Những thành tựu đạt được là đòn bẩy để Thành Phú tự tin, vững bước trên hành trình về đích khu dân cư NTM thông minh vào cuối năm nay.

Thành Phú là thôn đi đầu của xã trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong toàn thể Nhân dân và đội ngũ cán bộ thôn tâm huyết, trách nhiệm, bộ mặt miền quê Thành Phú đang ngày một văn minh, giàu đẹp. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thôn trong việc xây dựng khu dân cư NTM thông minh, hướng đến xây dựng một miền quê thanh bình, đáng sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Lê Văn Du

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.