Xây dựng Đảng

pc.jpg

Trên khắp ngả đường, góc phố của phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hôm nay đang ngập tràn cờ hoa, khẩu hiệu và không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Một nhịp sống mới, một khát khao mới đang dâng tràn cho mục tiêu đưa nơi đây thành một trong những đô thị động lực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc Hà Tĩnh.

unit-do-mm.png

BỀN BỈ NHỮNG MẠCH NGUỒN THIÊNG

Nhìn từ thiết bị flycam, Nam Hồng Lĩnh (hợp nhất từ các phường Nam Hồng, Đậu Liêu và xã Thuận Lộc) hiện lên như một bức tranh đa sắc, tươi tắn với những cánh đồng trải rộng, những khu phố yên bình, những công trường đầy háo hức… Dải đất này đã được linh khí của núi Hồng – sông Lam nuôi dưỡng, hun đúc trong những mạch nguồn văn hoá quý giá. Những vỉa tầng văn hoá ấy còn lắng đọng trong những nghi lễ thiêng liêng ở Khu di tích lịch sử - văn hoá Đại Hùng, ngân vọng trong những nét văn hoá ở đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ… Đặc biệt, linh khí núi sông ấy đã khắc tạc nên tinh thần yêu lao động, chinh phục khó khăn của bao thế hệ người dân nơi đây.

bqbht_br_image-2347.jpg
Cụm công nghiệp Nam Hồng có tỷ lệ lấp đầy trên 82%.
bqbht_br_image-1-5548.jpg
bqbht_br_image-2-1862.jpg
Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (trái) và đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ (phải) gắn liền với nhiều câu chuyện dã sử, lịch sử đặc sắc hấp dẫn là tài nguyên dồi dào để phường Nam Hồng Lĩnh phát triển du lịch văn hoá tâm linh.

Trên những hàng cây, cánh đồng, những con phố, bờ sông, chân núi của Đậu Liêu, Thuận Lộc, Nam Hồng xưa còn lưu giữ vết tích từng đoàn dân công hỏa tuyến nối nhau ra mặt trận, lưu dấu từng chuyến xe, chuyến đò chở gạo, chở đá góp phần làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Trên từng mét đất nơi đây đều có dấu chân của cha ông, những tên tuổi đã hóa thành bất tử. Chính truyền thống ấy đã tạo nên bản lĩnh cho Nam Hồng Lĩnh hôm nay.

bqbht_br_image-3-3059.jpg
Nghi lễ rước linh vị Thủy Tổ và Quốc Tổ Hùng Vương tại Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2025.

Truyền thống ấy còn được nuôi dưỡng bằng tinh thần hiếu học. Từ lâu, cả ba địa phương tiền thân của Nam Hồng Lĩnh đều nổi danh với những dòng họ hiếu học, những người con chăm chỉ đèn sách, vượt khó mà thành đạt. Nhiều cán bộ khoa học, kỹ sư, thầy giáo, bác sĩ, tướng lĩnh… đã trưởng thành từ những ngôi trường làng nơi đây, góp phần xây dựng quê hương và đất nước.

bqbht_br_image-5-9701.jpg
bqbht_br_image-4-7057.jpg
bqbht_br_image-6.jpg
bqbht_br_image-7-8437.jpg
Người dân phường Nam Hồng Lĩnh chỉnh trang đô thị xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh khẳng định: “Bề dày truyền thống ấy không chỉ nằm trong ký ức hay những trang sử mà còn hiện hữu rõ trong đời sống hôm nay - trong những miệt mài đèn sách, tinh thần hăng say lao động, trong những lễ hội linh thiêng, trong những khát vọng dựng xây, kiến thiết quê hương.... Đó chính là mạch nguồn thiêng để Nam Hồng Lĩnh tự tin bước vào hành trình mới - hành trình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là một trong những đô thị động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh.

TIỀM LỰC BỪNG SÁNG - CÔNG NGHIỆP MỞ ĐƯỜNG

Sự hợp nhất từ 3 địa phương đã tăng thêm những lợi thế cho phường mới, trong đó, vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục giao thương lớn, kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A, gần cao tốc Bắc - Nam đã mở ra cánh cửa giao thương rộng khắp và cơ hội thu hút đầu tư cho Nam Hồng Lĩnh.

bqbht_br_image-8-9190.jpg
bqbht_br_image-9-7571.jpg
bqbht_br_image-10-7395.jpg
Các cụm công nghiệp trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh thu hút các công ty, nhà máy đầu tư giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, kim ngạch xuất khẩu tăng từng năm.

Đi dọc Cụm công nghiệp Nam Hồng, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, 2 mới thấy nhịp sống công nghiệp đang rộn ràng từng giờ. Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh ngày đêm sáng đèn, sản xuất sợi xuất khẩu đi khắp thế giới. Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh rộn rã tiếng máy, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, kim ngạch xuất khẩu tăng từng năm. Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) với các sản phẩm mang thương hiệu bia Sao Vàng đã chinh phục người dùng bởi hương vị tươi mát. Bên cạnh đó là các nhà máy sản xuất gạch không nung, các cơ sở chế biến nông sản, từng ngày bồi đắp nguồn thu, nâng tầm đời sống cho người dân.

bqbht_br_image-11-4578.jpg
bqbht_br_image-12-7162.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh (ảnh trái) và Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (ảnh phải) hăng say lao động sản xuất.
trich-1-1.jpg

Tiềm lực của Nam Hồng Lĩnh hôm nay, không chỉ là những nhà máy sừng sững, mà còn ở lực lượng lao động trẻ đang vươn lên, ở hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, ở các thiết chế văn hóa – thể thao đang tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, tạo nên một môi trường sống vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc.

KHÁT VỌNG ĐỘT PHÁ

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định các mũi đột phá: Hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư mở mới và nâng cấp các trục giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển mạnh mẽ cụm công nghiệp; phát triển thương mại – dịch vụ và nông nghiệp đô thị; đưa nông nghiệp tiến lên theo hướng sản xuất sạch, giá trị cao, là nguồn hậu cần cho các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất.

bqbht_br_dt-z6876365409545-187e4422491ab250eba075a3b470c2e5.jpg
bqbht_br_dt-z6876366658573-d19abddfa05829f0af73e66e2d045730.jpg
Trụ sở UBND phường Nam Hồng Lĩnh được trang trí cờ, hoa rực rỡ trước ngày hội lớn.
image-17.jpg
Bản đồ Quy hoạch phường Nam Hồng Lĩnh.
bqbht_br_image-18.jpg
bqbht_br_image-19-2829.jpg
Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh kiểm tra tiến độ các công trình, dự án tại Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 (ảnh trái) và Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (ảnh phải).

Chủ tịch UBND phường Tôn Quang Ngọc trao đổi thêm: “Chúng tôi đã có truyền thống, có tiềm lực và có khát vọng. Việc còn lại là hành động bằng tất cả quyết tâm. Mỗi con đường, mỗi khu phố phải mang hơi thở của một đô thị hiện đại, đáng sống. Tôi tin, với sức mạnh đoàn kết và tinh thần dám nghĩ dám làm, Nam Hồng Lĩnh nhất định sẽ bứt phá thành công”.

trich-1-5157.jpg

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, từng câu nói, từng ánh mắt, từng nhịp lao động đang đều hướng về một tương lai, khát vọng tươi sáng, với con đường đã vạch ra rõ ràng: nâng tầm đời sống Nhân dân, tạo dựng diện mạo đô thị văn minh, đưa Nam Hồng Lĩnh trở thành một trong những đô thị động lực tăng trưởng kinh tế của vùng Bắc Hà Tĩnh.

bqbht_br_dt-z6852747940590-0b51bb0abf069b90922b1cf769bf4166.jpg
bqbht_br_dt-z6852748092119-d3d2d42f8875fab1f779c0afbef0111b.jpg
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Hồng Lĩnh.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỀ RA TRONG NHIỆM KỲ 2025-2030:

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025 - 2030 trên 12,5%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng trên 76%; thương mại - dịch vụ trên 20%; nông - lâm nghiệp - thủy sản dưới 4%.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vào năm 2030 đạt 460 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 92,5 triệu đồng/người/năm.

- Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

- Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%. - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2030 đạt 99%.

- Hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền số; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 100%.

BÀI, ẢNH: P.V
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!