VĐV Hà Tĩnh tiếp tục giành 3 tấm huy chương tại SEA Games 30

(Baohatinh.vn) - Cuối chiều 8/12, các VĐV Hà Tĩnh tiếp tục mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 tấm huy chương. Trong đó, Nguyễn Văn Hà giành HCB Rowing thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo; Hồ Thị Thu Hiền - HCĐ Kumite cá nhân hạng 61 kg; Trần Đình Sơn giành HCB điền kinh nội dung 400m.

VĐV Hà Tĩnh tiếp tục giành 3 tấm huy chương tại SEA Games 30

Ban Tổ chức trao thưởng nội dung thuyền đôi Rowing hạng nhẹ 2 mái chèo

Theo đó, VĐV Nguyễn Văn Hà cùng với VĐV Như Đình Nam đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại SEA Games 30 với thành tích HCB Rowing thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo.

VĐV Hà Tĩnh tiếp tục giành 3 tấm huy chương tại SEA Games 30

Nguyễn Văn Hà giành HCB nội dung Rowing thuyền đôi hạng nhẹ 2 mái chèo

Ở bộ môn Karatedo, Hồ Thị Thu Hiền là một trong những gương mặt được kỳ vọng. Tuy nhiên, mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng VĐV Hồ Thị Thu Hiền không vượt qua nữ võ sĩ người Thái Lan ở trận bán kết và chỉ giành được tấm HCĐ hạng 61 kg nội dung Kumite hạng 61 kg.

VĐV Hà Tĩnh tiếp tục giành 3 tấm huy chương tại SEA Games 30

Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng VĐV Hồ Thị Thu Hiền không vượt qua nữ võ sĩ người Thái Lan ở trận bán kết và chỉ giành được tấm HCĐ hạng 61 kg

Cũng trong ngày hôm nay, ở nội dung thi đấu điền kinh, Trần Đình Sơn đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào chung kết nội dung 400m. Đáng tiếc, Trần Đình Sơn đã bỏ lỡ tấm HCV cho đoàn thể Việt Nam, giành HCB chung cuộc.

Chủ đề SEA Games

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast