Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ với khó khăn mà người dân đang gặp phải, mong muốn các gia đình tiếp tục cố gắng, nén đau thương, nỗ lực khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngày 28/10, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã kêu gọi các nhà hảo tâm trao 150 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho người dân các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), Thạch Đài (Thạch Hà) và trao hơn 100 triệu cho nạn nhân bị đuối nước, gia đình công nhân gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế).

Tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), đoàn đã đến thăm, động viên, trực tiếp trao quà của các nhà hảo tâm đến mẹ liệt sỹ Lê Thị Luyện (thôn Ngụ Quế); trao quà cho 2 hộ nghèo; trao 47 suất quà cho các hộ bị thiệt hại nặng xã Cẩm Vịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao quà của các nhà hảo tâm đến mẹ liệt sỹ Lê Thị Luyện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao quà cho các hộ bị thiệt hại nặng ở xã Cẩm Vịnh.

Tại xã Cẩm Duệ, đoàn đã đến trao quà cho các hộ: bà Trịnh Thị Viết, ông Lê Văn Hiền ở thôn Phú Thượng; trao 48 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Duệ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao quà cho gia đình ông Lê Văn Hiền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Duệ.

Ở xã Thạch Đài, đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà cho 50 hộ dân các thôn Kỳ Sơn, Thống Nhất; trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thường (thôn Kỳ Sơn) xây dựng nhà tình nghĩa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao quà cho các hộ dân thôn Kỳ Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thường.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm, động viên, trao 30 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Phi Hợp, Tổ dân phố Minh Tân, phường Thạch Linh đi đánh cá bị đuối nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn chi buồn, trao quà cho gia đình anh Nguyễn Phi Hợp

Đoàn cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ và trao 70 triệu đồng cho 3 gia đình có công nhân mất do bị sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đoàn trao 20 triệu đồng cho gia đình anh Trương Đình Nội (thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ) - một trong 3 công nhân bị nạn do sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại các điểm, đoàn đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với khó khăn mà người dân đang gặp phải, mong muốn các gia đình tiếp tục cố gắng, nén đau thương, nỗ lực khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, động viên các gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, chính sách.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, mong bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn; chính quyền địa phương kịp thời có các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast