Xử lý chủ nhà nghỉ, khách thuê phòng không khai báo y tế, khai báo lưu trú

(Baohatinh.vn) - Công an phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 trường hợp công dân từ tỉnh khác về địa bàn nhưng không khai báo y tế và khai báo lưu trú.

Xử lý chủ nhà nghỉ, khách thuê phòng không khai báo y tế, khai báo lưu trú

Chủ nhà nghỉ Phương Đông và hai khách lưu trú Nguyễn Tấn Còn, Lâm Quan tường trình sự việc.

Vào khoảng 20h30’ ngày 24/8, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Trần Phú đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Phương Đông (địa chỉ số 171, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), phát hiện 2 trường hợp khách lưu trú là Nguyễn Tấn Còn (SN 1985, trú tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Lâm Quan (SN 1993, trú tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Cả Nguyễn Tấn Còn và Lâm Quan đều đi từ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về địa bàn TP Hà Tĩnh từ ngày 16/8 đến nay nhưng không thực hiện khai báo y tế và khai báo lưu trú theo quy định.

Công an phường Trần Phú đã lập biên bản đối với hai người này về hành vi không khai báo y tế và khai báo lưu trú.

Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1964, trú tại tổ 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) – chủ nhà nghỉ Phương Đông cũng bị lập biên bản vì không thực hiện khai báo lưu trú cho khách.

Công an phường Trần Phú đang lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast