Giá vàng, giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch sáng ngày 10-11 tại thị trường New York, giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục 1.102,60 USD/ounce. Ở phiên giao dịch vào sáng cùng ngày tại thị trường Hồng Công (Trung Quốc), giá vàng vẫn ở mức xấp xỉ 1.100 USD/ounce, do giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng vì lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu khi đồng USD mất giá và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng mạnh hơn so với dự báo. Giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York cũng tăng 2USD, chốt mức 79,43 USD/ thùng

Sau khi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) kết thúc cuộc họp ở Anh đưa ra cam kết duy trì kế hoạch kích thích kinh tế nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng sau khủng hoảng, các thị chứng khoán chủ chốt trên thế giới đã đồng loạt tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch vào tối 9-11 (giờ địa phương), tại thị trường New York, chỉ số Dow Jones tăng 203,52 điểm, tăng 2% so với phiên giao dịch vào ngày 6-11, chốt ở mức 10.226,94 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10-2008. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 23,77 điểm (2,2%), lên 1.093,07 điểm, mức cao nhất trong 15 tháng qua. Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm mạnh.

Thị trường châu Á vào phiên mở cửa sáng 10-11 cũng đồng loạt tăng điểm.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast