Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Những trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á đã kết thúc. Ngoại trừ Thái Lan góp mặt với tư cách chủ nhà, danh sách 15 đội còn lại cũng đã được xác định.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng A (Qatar đi tiếp): Cục diện bảng A đã ngã ngũ sau khi U23 Qatar cầm hòa U23 Oman 2-2 ở một trận đấu mà U23 Oman phải thắng để đoạt vé tới Thái Lan năm 2020 trong khi Qatar chỉ cần hòa là sẽ dự vòng chung kết do hơn hiệu số. Hai đội kết thúc vòng loại với cùng 7 điểm nhưng Qatar hưởng niềm vui trọn vẹn, còn Oman bị loại đầy đáng tiếc.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng B (Bahrain đi tiếp): Bảng B chỉ có U23 Bahrain giành quyền đi tiếp khi đội bóng này giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đấu. Đội nhì bảng là U23 Palestine với 6 điểm bị loại do họ chỉ được tính 3 điểm và xếp thứ 10 trong số các đội xếp nhì bảng.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng C (Iraq và Iran đi tiếp): Sau 2 vòng đấu, Iraq đứng đầu bảng và chỉ hơn Iran về hiệu số bàn thắng bại. Trong trận đấu mang tính quyết định giữa hai đội, tỷ số hòa 0-0 giúp Iran và Iraq cùng nhau tiến vào vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm sau.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng D (UAE và Arab Arabia đi tiếp): Trong trận đấu tranh suất vào vòng chung kết U23 châu Á tại bảng D, Saudi Arabia và UAE đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, hai đội cùng có 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi U23 UAE chiếm ngôi đầu bảng thì Saudi Arabia cũng có vé đi tiếp. Họ có 4 điểm và hiệu số +2 nhưng ghi nhiều hơn 1 bàn so với U23 Tajikistan, đội đứng thứ 5 tại bảng xếp hạng các đội về nhì vòng loại.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng E (Jordan và Syria đi tiếp): Trận hòa 1-1 trước U23 Syria đã giúp U23 Jordan giật tấm vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Còn Syria vẫn có vé tới Thái Lan do đứng thứ 3 trong nhóm 4 đội nhì bảng thành tích tốt nhất với 4 điểm và hiệu số +2.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng F (Uzbekistan đi tiếp): Với việc U23 Pakistan rút lui khỏi giải, bảng F chỉ còn sự góp mặt của 3 đội tuyển. Cả U23 Uzbekistan và Tajikistan đều giành chiến thắng trước Ấn Độ để rồi họ hòa nhau 0-0 ở loạt đấu cuối. Kết quả này giúp Uzbekistan đi tiếp còn Tajikistan bị loại.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng G (Triều Tiên đi tiếp): U23 Triều Tiên đã giành chiến thắng 2-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), qua đó có tấm vé đến vòng chung kết U23 châu Á. Ở trận đấu còn lại, U23 Singapore vượt qua Mông Cổ với tỷ số 3-1 nhưng vẫn bị loại vì họ chỉ có 2 điểm trên bảng xếp hạng của những đội về nhì các bảng đấu.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng H (Hàn Quốc và Australia đi tiếp): Hàn Quốc đánh bại Đài Loan 8-0 rồi thắng Campuchia 6-1 trước khi hòa Australia để giữ vững ngôi nhất bảng. Trong khi đó, U23 Australia trở thành đội bóng nhì bảng đầu tiên giành vé đến Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với thành tích 1 thắng, 1 hòa, hiệu số +6 trên bảng xếp hạng các đội về nhì.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng I (Nhật Bản đi tiếp): Nhật Bản đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình tại bảng I khi đội bóng xứ mặt trời mọc toàn thắng ở cả 3 trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Còn đối với đại diện đến từ Đông Nam Á Myanmar, đã có thời điểm họ vươn lên dẫn đầu trong nhóm đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại và tràn trề cơ hội đi tiếp nhưng cuối cùng Myanmar lại không tận dụng được lợi thế này.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng J (Trung Quốc đi tiếp): Trung Quốc và Malaysia bước vào trận đấu tranh ngôi nhất bảng J khi cả 2 đội đều có được 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Ở những thời khắc quyết định, Malaysia để đối thủ gỡ hòa 2-2 và ngậm ngùi tuột mất chiếc vé dự vòng chung kết U23 châu Á.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

Bảng K (Việt Nam đi tiếp, Thái Lan góp mặt với tư cách chủ nhà): “Những ngôi sao vàng” bước vào trận đại chiến với Thái Lan với nhiệm vụ phải thắng để chắc suất tại vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Những bàn thắng của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn đã giúp U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào giải châu lục với ngôi nhất bảng K. Còn Thái Lan, dù thua họ vẫn sẽ chơi ở vòng chung kết U23 châu Á với tư cách là đội chủ nhà. Ảnh: Việt Hùng.

Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020

16 đội góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast