Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand bị cách chức vì vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ông David Clark bị cách chức Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand nhưng được giữ nguyên chức Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi lái xe chở gia đình đến bãi biển, vi phạm quy định hạn chế đi lại trong lệnh phong tỏa toàn quốc ở đất nước này.

Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand bị cách chức vì vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand. (Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 7/4 cho biết, bà đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế David Clark do vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc vì làm như vậy sẽ gây nguy hiểm đến các kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

“Trong tình huống bình thường, tôi sẽ sa thải Bộ trưởng Y tế. Những gì anh ta đã làm là sai, và không có lời bào chữa nào. Tuy nhiên, ưu tiên của tôi là cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng ta không thể để cho hoạt động của ngành y tế bị gián đoạn, nhất là trong công tác ứng phó đại dịch. Chỉ vì lý do đó, ông Clark sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế”, bà Ardern nói tại họp báo ở Wellington hôm nay.

Thay vì cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Ardern đã quyết định giáng cấp bậc của ông Clark trong hệ thống nội các New Zealand và cách chức Phó Bộ trưởng Tài chính mà ông đang kiêm nhiệm.

Trong một tuyên bố mới, ông Clark tự nhận mình là “kẻ ngốc” và cho biết “hiểu vì sao mọi người lại tức giận với ông”.

New Zealand, với dân số gần 5 triệu người, đã áp dụng nhiều biện pháp mạng mẽ để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chính phủ New Zealand đã yêu tầu tất cả những người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng 14 ngày, cũng như nghiêm cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người cả ở trong nhà và ngoài trời. Mọi dịch vụ không thiết yếu, quán bar, nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, bể bơi, bảo tàng, thư viện, sân chơi và nhiều địa điểm công cộng khác cùng trường học, văn phòng sẽ đóng cửa trong một tháng, kể từ 11h trưa ngày 25/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, các ngân hàng, siêu thị, bệnh viện và nhà thuốc vẫn duy trì hoạt động.

Hôm nay, giới chức New Zealand cũng quyết định gia hạn tình trạng khấn cấp quốc gia thêm 7 ngày. Trước đó vào ngày 25/03, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và lệnh phong tỏa đất nước cũng sẽ có hiệu lực từ đêm cùng ngày.

Theo thống kê từ đại học John Hopkins của Mỹ, New Zealand hiện có 1.106 ca Covid-19 và 1 người tử vong vì bệnh dịch.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.